TP.HCM siết chặt quản lý, bảo vệ nguồn nước ngầm
Mặc dù đã có hệ thống cấp nước sạch phủ khắp, nhiều hộ dân TP.HCM vẫn duy trì thói quen sử dụng nước giếng khoan cho sinh hoạt, thậm chí ăn uống, gây rủi ro cho sức khỏe và môi trường.
Kết quả kiểm nghiệm 160 mẫu nước giếng khoan do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thực hiện cho thấy chỉ 3 mẫu đạt chỉ tiêu hóa lý (tương đương 1,88%). Phần lớn mẫu không đạt nằm tại quận 12, Bình Tân, Tân Bình và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Các thông số về pH, sắt, amoni, vi sinh, kim loại nặng… vượt ngưỡng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Nhằm hạn chế tình trạng này, TP.HCM đã triển khai đề án giảm khai thác nước ngầm. Từ mức 100.000 m³/ngày đêm trước đây, sản lượng khai thác đã giảm xuống còn 36.000 m³/ngày đêm và dự kiến tiếp tục hạ còn 30.000 m³/ngày đêm. Đây là bước đi quan trọng để bảo vệ nguồn tài nguyên, giảm sụt lún đất và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cho biết nhiều năm qua, thành phố đã đầu tư lớn để mở rộng mạng lưới cấp nước, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Đến đầu năm 2017, 100% người dân TP.HCM đã được tiếp cận nước sạch trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước đạt được tỷ lệ này.
Từ năm 2018, UBND TP ban hành kế hoạch giảm khai thác và trám lấp giếng đến năm 2025. Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn gặp khó khăn do thói quen sử dụng nước ngầm của người dân và nhu cầu từ một số doanh nghiệp. Riêng SAWACO hiện đang thực hiện trám lấp giếng theo đúng lộ trình của thành phố.