TP.HCM triển khai 200 taxi hỗ trợ người dân miễn phí trong trường hợp khẩn thiết

Mai An (t/h)|03/04/2020 12:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dừng hoạt động các loại hình kinh doanh vận tải phòng chống dịch Covid-19, TP.HCM bố trí 200 ô tô để hỗ trợ người dân trong các trường hợp cấp bách từ ngày 4/4-15/4.

Ngày 3/4, Sở GTVT TP.HCM cho biết nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, TP tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch trong 15 ngày.

Theo đó, Sở GTVT sẽ bố trí 200 xe ôtô để hỗ trợ người dân trong các trường hợp cấp bách phải đi đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị kịp thời như tai nạn, bệnh tim mạch, phụ sản, bệnh nhi… hoặc người sau phẫu thuật không thể di chuyển bằng xe máy.

Từ 4/4 đến 15/4, 200 xe taxi 4 chỗ sẽ chỉ hoạt động trên địa bàn thành phố, thường trực tại một số bệnh viện và không đón trả khách dọc đường. Mỗi xe có một giấy nhận diện dán ở kính phía trước.

Do việc vận tải hành khách tạm ngưng nên Sở GTVT bố trí 200 xe để phục vụ người dân khi cấp bách. Ảnh minh họa

Những chuyến xe trên sẽ không áp dụng với trường hợp nhiễm, nghi nhiễm dịch Covid-19. Khi hoạt động, toàn bộ nhân viên lái xe và hành khách phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, sử dụng nước rửa tay khô trên xe.

Sở GTVT khuyến khích mở cửa kính mọi chuyến xe và nhân viên lái xe cần phun thuốc tẩy trùng khử khuẩn sau mỗi lần vận chuyển.

Sở cũng cung cấp đường dây nóng 1055 hoặc 0283. 8383838 để người dân liên hệ khi có các trường hợp cấp bách cần hỗ trợ. Đây cũng là số tổng đài của Công ty taxi Mai Linh – đơn vị được sở lựa chọn làm đơn vị cung ứng các phương tiện theo đề xuất của Hiệp hội taxi thành phố.

Mai An (t/h)

Bài liên quan
  • Chuyện rau xanh, nước ngọt ngoài “pháo đài thép” – Kỳ 2: Chuyện Nước ngọt ở “Pháo đài thép”
    Moitruong.net.vn – “Đong nước vào can chia phần cho bộ đội ngồi trong chậu tắm, nước thải để tưới rau”, công việc “đặc biệt” ấy chỉ có ở nhà giàn DK1. Giữa biển mênh mông, nhớ đất liền “cháy lòng”, thèm hơi ấm bàn tay người vợ trẻ, tiếng trẻ bi bô gọi bố trước lúc lên đường. Ở nơi tận cùng gian khó ấy, bộ đội nhà giàn vẫn kiên cường trụ vững với ý chí “còn người còn nhà giàn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM triển khai 200 taxi hỗ trợ người dân miễn phí trong trường hợp khẩn thiết