Pháp luật môi trường

Tp. Hồ Chí Minh (Bài 3): Khởi tố chủ lò luyện nhôm đổ hơn 100 tấn tro, xỉ nhôm ra môi trường ở Bình Chánh

Thanh Thanh 13/02/2025 21:32

Ông Trần Vinh Dự - chủ sơ sở tái chế nhôm, bị bắt với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường khi thải ra bãi đất trống hơn 100 tấn chất thải rắn công nghiệp.

Tp. Hồ Chí Minh: Người dân phản ánh cơ sở tái chế phế liệu hoạt động nhiều “không” bức tử môi trường

Ngày 24/10/2024 làm việc với Phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cho biết: "vụ việc cơ sở nấu tái chế nhôm Trần Vinh Dự mà Tạp chí thông tin, đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả Công an Huyện sẽ thông tin tới cơ quan báo chí".

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, TPHCM, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt Trần Vinh Dự (SN 1988, ngụ huyện Bình Chánh) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban giám đốc Công an TP.HCM và Huyện ủy, UBND huyện Bình Chánh, ngày 5/7/2024, Công an huyện Bình Chánh đã kiểm tra lò luyện nhôm tái chế tại ấp 58, xã Vĩnh Lộc B do Dự làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát ghi nhận cơ sở của Dự đổ chất thải rắn công nghiệp sau tái chế trực tiếp trên ba khu đất dùng làm xưởng sản xuất. Lực lượng chức năng đã cân đo, khối lượng chất thải rắn công nghiệp gồm tro và xỉ nhôm tại 3 vị trí, kết quả xác định tổng khối lượng tro, xỉ nhôm mà cơ sở của Dự đổ ra môi trường là hơn 100 tấn.

screenshot-2025-01-23-220004.png
Bị can Trần Vinh Dự (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào tháng 8/2024, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống - Moitruong.net.vn đã có loạt bài viết Tp. Hồ Chí Minh: Người dân phản ánh cơ sở tái chế phế liệu hoạt động nhiều “không”, “bức tử” môi trườngTp. Hồ Chí Minh (Bài 2): Có dấu hiệu phạm tội gây ô nhiễm môi trường tại xưởng nấu nhôm của ông Trần Vinh Dự thông tin về việc nhiều năm qua, môi trường xung quanh cơ sở tái chế nhôm phế liệu do ông Trần Vinh Dự làm chủ tại gần đường Trần Hải Phụng, ấp 58, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi khói bụi và mùi hôi nồng nặc. Điều đáng nói, tro xỉ nhôm đốt xong thay vì phải lưu giữ, phân loại bảo quản theo quy định, thì cơ sở này để lộ thiên ngoài môi trường. Theo người dân, cơ sở này hiện nay đang hoạt động không có giấy phép và xả thải trực tiếp môi trường.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của những người có liên quan.

Tòa soạn Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống rất hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh và công an huyện Bình Chánh trong công tác bảo vệ môi trường.

Bài liên quan
  • Kon Tum: Cần xử lý xe chở mủ cao su gây ô nhiễm môi trường
    Mỗi ngày, không chỉ người tham gia giao thông mà những hộ gia đình có nhà ở trục đường xe chở mủ cao su đi qua phải chịu cảnh hít mùi hôi thối nồng nặc. Nước từ trên những chiếc xe tải không chuyên dụng chở mủ cao su chảy xuống đường sá, gây bức xúc từ năm này qua tháng nọ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Tp. Hồ Chí Minh (Bài 3): Khởi tố chủ lò luyện nhôm đổ hơn 100 tấn tro, xỉ nhôm ra môi trường ở Bình Chánh
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.