TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm dịp lễ 30.4

Thủy Tiên|25/04/2021 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thông tin trên được ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM cho biết tại chương trình cà phê văn hóa, thể thao với báo chí, sáng ngày 23/4.

Pháo hoa trong một lần được bắn lên từ tòa tháp Landmark 81 – tòa tháp cao nhất Việt Nam. Ảnh: Trường Sơn

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm và bắn tầm thấp 2 điểm dịp 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2021).

Theo đó, từ 21h đến 21h15 ngày 30.4, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (Thành phố Thủ Đức) và tòa nhà Landmark – khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park (phường 22, quận Bình Thạnh).

Hai điểm pháo hoa tầm thấp được bắn tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11) và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).

Theo ông Võ Trọng Nam, những năm trước, dịp 30.4, TPHCM thường tổ chức bắn pháo hoa ở đường hầm sông Sài Gòn, tòa nhà Landmark và công viên văn hóa Đầm Sen. Tuy nhiên, năm nay huyện Cần Giờ được công nhận là huyện nông thôn mới nên thành phố tổ chức thêm điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại đây để chào mừng sự kiện này.

Thủy Tiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm dịp lễ 30.4