Triển lãm tư liệu về các mẹ Việt Nam anh hùng

Linh Lan (T/h)|21/04/2018 02:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moiturong.net.vn)– Ngày 20/4, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Ban Quản lý Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu về các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Triển lãm tư liệu về các mẹ Việt Nam anh hùng

Triển lãm giới thiệu hơn 60 hiện vật, tư liệu về các mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Nam do Ban Quản lý quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sưu tầm, bảo quản, tuyển chọn; hơn 100 hình ảnh chân dung các mẹ Việt Nam anh hùng và hình ảnh thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các bà mẹ.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày hình ảnh về công trình quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, nơi thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước, nhất là hình ảnh, tư liệu, hiện vật về Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, người Mẹ được lấy nguyên mẫu để dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại núi Cấm, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 24/4, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, với thông điệp tôn vinh những giá trị lịch sử của phụ nữ Việt Nam, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, tình cảm cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm tư liệu về các mẹ Việt Nam anh hùng