Triều Tiên: Phát triển cảng để tái sinh kinh tế

Phương Thảo (t/h)|25/09/2018 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo báo cáo, hiện nay , hiện nay Triều Tiên có khoảng 137 cảng biển ở phía Tây và 152 cảng ở bờ biển phía Đông. Trong số đó, chỉ có 9 cảng xử lý hàng hóa quốc tế bao gồm Nanjin, Chongjin. Các cảng khác ở quy mô nhỏ, chỉ phù hợp cho tàu đánh cá. Đây là con số khá ít bởi giao thương quốc tế bằng đường biển đang trở thành một phần không thể thiếu của các quốc gia.

(Moitruong.net.vn) – Nhiều chuyên gia Bình Nhưỡng cho rằng, Triều Tiên cần tập trung phát triển cảng và cơ sở logistics quan trong để thúc đẩy thương mại và tái sinh nền kinh tế.

>>>Tập trung gỡ khó cho các dự án nước sạch nông thôn

>>>Bão Trami dự kiến thành siêu bão trước khi đổ bộ vào Đài Loan

Tổng thống Kim Joong-un thi sát một xưởng đóng tàu quân sự. Ảnh Yonhap News

Ông Lee Seong-woo, chuyên gia nghiên cứu về cảng, logistics tại Viện Hàng hải Hàn Quốc cho biết, hai cảng Nanjin, Chongjin (nằm ở biên giới Đông Bắc Triều Tiên) có vai trò thiết yếu trong việc “lột xác” kinh tế của nước này.

Theo ông Lee, để giảm phụ thuộc sâu vào kinh tế Trung Quốc và Nga, Triều Tiên cần phát triển các cảng ở Đông Bắc , cân nhác việc kết nối hai miền Triều Tiên và khu vực Thái Bình Dương, Á – Âu trong dài hạn. Việc giao thương các nền kinh tế trên thế giới sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư tại Bình Nhưỡng.

Phương Thảo (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên: Phát triển cảng để tái sinh kinh tế