Vũng Tàu: Truyền thông bảo đảm an toàn cho các công trình dầu khí trên biển

Quang Anh – Văn Danh|08/10/2019 09:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 7/10, tại Vũng Tàu đã diễn ra hội nghị truyền thông tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn cho các công trình dầu khí trên biển và chủ quyền biển đảo năm 2019.

VIDEO: Bà Rịa – Vũng Tàu: Truyền thông bảo đảm an ninh các công trình dầu khí trên biển

Sáng ngày 07-10, tại Trung Tâm Văn Hóa Học Tập Cộng Đồng xã Phước Tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn cho các công trình dầu khí trên biển và chủ quyền biển đảo năm 2019 cho cán bộ, nhân dân và ngư dân trên địa bàn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tới dự có Thượng tá Hoàng Văn Ân, Phó trưởng phòng quản lý Biên giới biển, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tá Nguyễn Đình Trí, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại hội nghị, có gần 250 người là cán bộ, nhân dân và ngư dân đã được cấp phát tờ rơi in toạ độ vùng an toàn các mỏ, toạ độ tuyến ống dẫn khí và tài liệu tuyên truyền, giới thiệu về các công trình dầu khí về quy định an toàn các công trình dầu khí, hành động vi phạm vùng an toàn các công trình dầu khí, các tai nạn sự cố nguy hiểm có thể xảy ra, hình ảnh thiết bị, công trình bị hư hỏng và một số tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, cách phòng ngừa tai nạn, sự cố. Đồng thời, trình chiếu phim phóng sự cảnh báo về tình trạng ngư dân Phước Tỉnh xâm phạm vùng biển nước ngoài và phóng sự tuyên truyền về số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Thượng tá Hoàng Văn Ân, Phó trưởng phòng quản lý Biên giới biển, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh BĐBP đã thông tin một số tình hình trên biển trong thời gian qua, nhất là tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt thuỷ sản trong thời gian qua và tình hình đàm phán phân định trên các vùng biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên đã thông tin, giới thiệu, tuyên truyền cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên chấp hành tốt việc khai thác đánh bắt hải sản trên biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài; Nghị định 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí và một số nội dung chính của Nghị định 71/2015/CT-TTg và phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự hội nghị truyền thông tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn cho các công trình dầu khí trên biển và chủ quyền biển đảo năm 2019

Qua buổi truyền thông, nhằm tuyên truyền, vận động bà con ngư dân nắm chắc pháp luật, chung tay bảo vệ an ninh, an toàn các công trình dầu khí ngoài khơi; nêu cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, phát hiện các dấu hiệu vi phạm hành lang an toàn dầu khí, từ đó kịp thời thông báo cho các ngành chức năng để có biện pháp xử lý, tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đơn vị còn chủ động, thường xuyên hướng dẫn, động viên ngư dân tiếp tục hành nghề trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, thực hiện khai thác hải sản không xâm phạm vùng biển nước khác, chủ động phát hiện, theo dõi mọi hoạt động trái phép, kịp thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng những sai phạm trên biển, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của ngư dân, góp phần chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí đã trao tặng 250 túi y tế cho bà con ngư dân và trao tặng 15 chiếc xe đạp cho 06 em học sinh trong chương trình nâng bước em đến trường và 09 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi thuộc các Trường tiểu học Lý Tự Trọng, Lê Hồng Phong, Trần Quốc Toản và Trường tiểu học Phước Tỉnh trên địa bàn huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quang Anh – Văn Danh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vũng Tàu: Truyền thông bảo đảm an toàn cho các công trình dầu khí trên biển