Vườn quốc gia Pù Mát tiếp nhận hai cá thể rùa núi viền cần bảo tồn
Rùa núi viền là loài động vật nằm trong danh sách bị đe dọa của Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN), đồng thời được xếp vào nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ tại Việt Nam.
Chiều 29/5, lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận hai cá thể rùa núi viền quý hiếm do người dân phát hiện và tự nguyện giao nộp thông qua chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng để chăm sóc, theo dõi trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Trước đó, ngày 28/5, trong quá trình đi làm, ông Kha Văn Huy, trú tại bản Lũng, xã Tam Thái (Nghệ An), phát hiện một cá thể rùa xuất hiện gần khu dân cư. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông đã đưa cá thể này đến Công an xã Tam Thái để bàn giao.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể rùa nặng khoảng 1,5kg, thuộc loài rùa núi viền (Manouria impressa), nằm trong nhóm IIB của danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an xã Tam Thái đã chuyển giao cá thể rùa cho Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp thuộc Vườn quốc gia Pù Mát để tiếp tục chăm sóc và thả về tự nhiên.
Cũng trong ngày 28/5, ông Nguyễn Cảnh Vinh, trú tại phường Trường Vinh, phát hiện một cá thể rùa xuất hiện trong khuôn viên cơ quan nơi mình làm việc. Ngay sau đó, ông đã chủ động giao nộp cá thể này cho Hạt Kiểm lâm Vinh - Cửa Lò.
Theo xác nhận của cơ quan chức năng, cá thể rùa nặng khoảng 3kg, cũng là loài rùa núi viền thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Vinh - Cửa Lò đã phối hợp với Vườn quốc gia Pù Mát tiến hành cứu hộ, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc nhằm đảm bảo cá thể rùa đủ điều kiện để sớm trở lại môi trường sống tự nhiên.
Rùa núi viền được đánh giá là một trong những loài rùa cạn có hình thái đẹp, thuộc chi Manouria trong họ Rùa cạn (Testudinidae). Loài này có màu da và mai vàng nâu, chiều dài mai khoảng 180-206mm. Trên mai thường xuất hiện các tấm vảy màu vàng đậm với viền sẫm màu. Đầu rùa có màu vàng, phủ nhiều tấm sừng, một số cá thể có phần miệng màu hồng nhạt. Yếm bụng phẳng, chân hình trụ và các ngón chân không có màng da.
Loài rùa này thường sinh sống trong các khu rừng có độ cao dưới 2.000m so với mực nước biển. Tại Việt Nam, chúng phân bố ở nhiều địa phương như Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng.
Năm 2000, rùa núi viền được đưa vào danh sách các loài động vật bị đe dọa của Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN). Tại Việt Nam, loài này được xếp vào danh mục sắp nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam và thuộc nhóm IIB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cũng như thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Khi phát hiện động vật rừng hoặc các hành vi vi phạm liên quan, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.




