Xã Nghi Đức (TP Vinh) – Những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt về công tác bảo vệ môi trường

Kế Hùng|26/07/2022 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Là xã nông thôn mới thuộc ngoại thành thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Xã Nghi Đức có diện tích 5,66 km2 với tổng dân số 7.400 người. Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, vấn đề môi trường ô nhiễm như rác thải sinh hoạt, xây dựng, nước thải, khói bụi... thường xuyên xảy ra. Chính vì vậy, công tác bảo vệ môi trường nơi đây luôn được địa phương quan tâm thực hiện.

Từ tuyên truyền, vận động

Công tác tuyên truyền vận động người dân chung tay thực hiện công tác bảo vệ môi trường được cấp ủy Đảng và chính quyền xã Nghi Đức chú trọng. Và được cụ thể hóa bằng hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương, hoặc tổ chức tập huấn trực tiếp..

nghe-an-5-.jpg

Nội dung tuyên truyền bao gồm các nội dung trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như thu gom lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Hướng dẫn công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt cho các đơn vị xóm, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn. thành phố để các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, UBND xã Nghi Đức còn tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ đề, nội dung, mục đích ý nghĩa của các ngày kỷ niệm về môi trường hàng năm như: Ngày đất ngập nước thế giới 02/2; Ngày rừng thế giới 21/3; Ngày nước thế giới 22/3; Ngày khí tượng thế giới 23/3; Ngày Môi trường thế giới 05/6, Giờ trái đất, Ngày quốc tế về đa dạng sinh học 22/5; Ngày đại dương thế giới 06/6; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Ngày tiêu dùng xanh 28/9, Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai 13/10…

Địa phương cũng tổ chức tập huấn công tác phân loại rác thải tại nguồn theo đúng tiến độ được giao tại kế hoạch số 224 UBND ngày 08/9/2021. Và kiên quyết xử lý các điểm rác tồn đọng trên địa bàn.

nghe-an-1-.jpg
Một bãi rác đổ trộm tồn đọng trên địa bàn được chính quyền xử lý



Đến thực hiện, triển khai


Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về môi trường, đến nay bộ mặt nông thôn mới của xã Nghi Đức đã khoác lên minh chiếc áo mới. Làng quê tràn ngập một màu xanh thanh bình, đường làng rộng rãi, sạch sẽ với những con đường hoa bốn mùa tỏa hương thơm ngát.

nghe-an-2-.jpg
Con đường hoa nông thôn mới

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn, ông Phạm Nam Khánh, công chức địa chính UBND xã Nghi Đức cho biết: "Phong trào bảo vệ môi trường nơi đây ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nổi bật nhất là Ngày chủ nhật xanh hàng tháng, hàng tuần, và các ngày lễ Tết với sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân làm tổng vệ sinh định kỳ trên địa bàn khu dân cư như quét dọn, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước, dọn vệ sinh khu vực công cộng, trồng cây xanh…”

Cụ thể ngày chủ nhật xanh tổ chức vào hồi 16h30 ngày 01 tháng 7 năm 2022 đã huy động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức UBND xã Nghi Đức dọn vệ sinh xung quanh khuôn viên của UBND xã. Các công chức chuyên quản các xóm, cấp ủy Ban cán sự, các tổ trưởng tổ dân cư tại 9 xóm tổ chức kiểm tra, đôn đốc tuyên truyền, kêu gọi trên hệ thống truyền thanh của xóm để toàn bộ các hộ gia đình cá nhân thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh môi trường hiệu quả ,vận động nhân dân đổ rác thải sinh hoạt đúng chủng loại và đúng thời gian quy định.

nghe-an-3-.jpg
nghe-an-4-.jpg
Đông đảo người dân tham gia ngày chủ nhật xanh dọn vệ sinh môi trường

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và trưởng các đoàn thể tổ chưc huy động toàn bộ hội viên, đoàn viên dọn dẹp vệ sinh ngày Chủ nhật xanh tại các trục đường trên địa bàn xã. Đoàn thanh niên xã Nghi Đức huy động toàn bộ đoàn viên dọn dẹp vệ sinh Đài tưởng niệm Liệt sỹ xã Nghi Đức để tưởng niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Ban giám hiệu trường học huy động toàn bộ học sinh, cán bộ thực hiện tổng vệ sinh trước cổng và xung quanh khuôn viên các trường học. Hội phụ nữ xã phát động các chi hội phối hợp cùng các xóm dân cư đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh ngày Chủ nhật xanh và đảm nhận chăm sóc các tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp.

Bài liên quan
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An
    Ngày 23/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh–Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và một số “địa chỉ đỏ” khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Nghi Đức (TP Vinh) – Những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt về công tác bảo vệ môi trường