Ấn Độ: Mạng di động “thất thủ”, hơn 40 triệu thuê bao bị mất liên lạc do lũ bất thường

Quỳnh Dao (T/h)|21/08/2018 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trận mưa lũ bất thường tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đã khiến 725.000 người phải rời bỏ nhà cửa đến trú ẩn tại 5.645 trại tị nạn, hơn 220.000 người mất nhà cửa, hơn 10.000 km đường bộ bị ngập nước hoặc bị chôn vùi do sạt lở, hơn 400 người bị thiệt mạng. Đây được coi là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất lịch sử Ấn Độ trong vòng 100 năm qua.

>>>Hoàn Kiếm (Hà Nội): Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao “biến tướng” thành bãi trông giữ xe ô tô

Hình ảnh lũ quét qua bang Kerala, miền Nam Ấn Độ

Theo ước tính ban đầu, trận lũ ở Kerala gây tổng thiệt lên đến 3 tỷ USD, nhưng với quy mô phá hủy như hiện nay, con số này dự kiến sẽ còn tăng lên.

Mặc dù có tới 05 nhà mạng viễn thông (Idea Cellular, BSNL, Vodafone, Reliance Jio, Airtel) cung cấp dịch vụ di động tại khu vực này nhưng mưa lớn và sạt lở đất đã tàn phá và làm hư hại hệ thống hạ tầng mạng di động tại tất cả 14 quận/huyện của bang. Điều này đồng nghĩa với việc khiến cho hơn 42 triệu thuê bao di động bị mất liên lạc trong vài ngày qua.

Hiện tại các nhà mạng đều đang tập trung để khôi phục mạng lưới hạ tầng và cung cấp dịch vụ trở lại cho khách hàng. Một số nhà mạng còn triển khai chương trình khuyến mại tặng data. Đó như một sự bù đắp cho những thiệt hại mà thuê bao phải hứng chịu trong những ngày qua.

Quỳnh Dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Mạng di động “thất thủ”, hơn 40 triệu thuê bao bị mất liên lạc do lũ bất thường