Bốn tỉnh miền Trung tiếp tục quan trắc nước biển

PV|13/12/2016 01:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà khẳng định biển miền Trung đã an toàn trên cơ sở phân tích trầm tích nước đáy nước mặt, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện chương trình quan trắc nước biển ven bờ.

Quảng Nam: Các khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường

7 loại động vật cần bảo vệ khỏi bị tuyệt chủng

Bộ Tài nguyên – môi trường (TN-MT) vừa có văn bản gửi UBND 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế đề nghị tiếp tục thực hiện chương trình quan trắc nước biển ven bờ.

quan-trac-moi-truong

Bốn tỉnh miền trung tiếp tục quan trắc môi trường nước biển

Theo đó, Bộ TN-MT đề nghị UBND 4 tỉnh nêu trên chỉ đạo bố trí kinh phí để tiếp tục duy trì hoạt động quan trắc tại 19 bãi tắm thuộc 4 tỉnh ven biển miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế) với tần suất 2 tuần/lần, công bố kết quả quan trắc công khai cho người dân được biết.

Bộ TN-MT cũng cho biết quá trình triển khai thực hiện chương trình quan trắc tại 19 bãi tắm thuộc 4 tỉnh ven biển miền Trung cho thấy, chất lượng môi trường nước biển không có biến động đột biến, các thông số quan trắc hầu hết nằm trong giới hạn cho phép so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Trước đó, ngày 16-11, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cũng khẳng định biển miền Trung đã an toàn trên cơ sở phân tích trầm tích, nước đáy, nước mặt.

Bộ TN-MT cũng yêu cầu các tỉnh gửi kết quả quan trắc về bộ để công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ TN-MT và các phương tiện thông tin đại chúng.

“Trường hợp khi có sự cố, hiện tượng bất thường tại các vùng biển trên, đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các đơn vị kịp thời thực hiện quan trắc và thông báo cho Bộ TN-MT để có hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời”-văn bản của Bộ TN-MT nêu rõ.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bốn tỉnh miền Trung tiếp tục quan trắc nước biển