Cà Mau: Phát hiện cây dầu 200 năm tuổi quý hiếm tại cửa biển Nhà Diệu

17/04/2017 01:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Cây dầu khoảng 200 năm tuổi, có chiều dài 17 m, đường kính 1,1 m được người dân phát hiện tại cửa biển Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Người dân tò mò đến xem cây dầu 200 tuổi được phát hiện tại cửa biển Nhà Diệu (Ngọc Hiển – Cà Mau)

Cụ thể, ngư dân ở cửa biển Nhà Diệu trong lúc tham gia khai thác thủy sản ở cửa biển phát hiện và báo cho cơ quan chức năng.

Theo nhận định của lực lượng Kiểm lâm huyện Ngọc Hiển đây là cây gỗ có nguồn gốc khoảng 200 năm tuổi và bị vùi lấp trong bùn đất khoảng 70 – 80 năm, tuy nhiên, địa phương không có loại cây gỗ quý hiếm này. Có thể trước đây cây ở địa phương khác trôi dạt đến khu vực này và bị vùi lấp cho đến nay.

Hiện lực lượng Kiểm lâm huyện Ngọc Hiển phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng xuống hiện trường giám định độ tuổi của cây dầu nói trên, lập biên bản và giao cho người dân trực tiếp quản lý.

Tuy ngâm dưới bùn mặn lâu nhưng cây dầu còn nguyên vẹn, phần gốc hướng vào đất liền, ngọn hướng ra biển. Ước tính nó có giá khoảng hơn 100 triệu đồng.

Song Ngư

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Phát hiện cây dầu 200 năm tuổi quý hiếm tại cửa biển Nhà Diệu