Cả nước chi gần 500 triệu USD nhập khẩu ô tô trong 7 tháng đầu năm

13/08/2018 08:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tính trong 7 tháng đầu năm 2018, cả nước chi hơn 464 triệu USD để nhập khẩu 18.957 xe ô tô nguyên chiếc.

Lượng ô tô nhập khẩu tiếp tục gia tăng ở nửa cuối năm 2018. Ảnh minh họa

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Hải quan, sau 7 tháng đầu năm 2018 cả nước đã nhập khẩu 18.957 xe ô tô nguyên chiếc với trị giá hơn 464 triệu USD. Chỉ trong tháng 7, cả nước đã nhập khẩu tới 6.586 xe ô tô tăng mạnh so với tháng trước, trong những tháng gần đây lượng ô tô nhập khẩu liên tục gia tăng.

Thái Lan vẫn dẫn đầu về lượng ô tô nhập khẩu với 15.171 xe, chiếm tới 80% lượng ô tô nhập khẩu từ đầu năm 2018; trị giá trung bình mỗi chiếc xe nhập Thái là hơn 19.300 USD (khoảng hơn 440 triệu đồng). Sau Thái Lan là Indonesia với 968 xe. trong số 968 xe kể trên có tới 975 chiếc được nhập về trong tháng 7/2018. Ngoài Thái Lan, Indonesia hiện cũng đang nổi lên khi liên tiếp tăng tốc xuất khẩu xe vào Việt Nam.

Ngoài 2 quốc gia láng giềng kể trên, Trung Quốc (539 xe), Nhật Bản (471 xe), Mỹ (287 xe)…. là những quốc gia có lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam rất hạn chế. Theo dự báo, nhiều khả năng Thái Lan vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu nhiều xe nhất vào Việt Nam trong thời gian tới.

Quỳnh Dao (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước chi gần 500 triệu USD nhập khẩu ô tô trong 7 tháng đầu năm