Đồng Tháp bình chọn sự kiện tiêu biểu của ngành Văn hóa thể thao và Du lịch năm 2017

29/11/2017 03:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cụ thể, các sự kiện được bình chọn gồm:

(Moitruong.net.vn) – Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc bình chọn các sự kiện nổi bật ngành văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2017.

Tuần lễ du lịch Đồng Tháp  2017 – “Nơi  Bốn  Mùa Khoe Sắc”

Công trình kỷ lục Giunness “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam

Tuần lễ diễn ra từ ngày 07/1 – 14/1/2017 tại TP.Sa Đéc. Du khách đã được say sưa trên cánh đồng hoa 780 ha đang vào mùa nở rộ và công trình kỷ lục Giunness “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam” được tạo thành từ hơn 3.200 giỏ hoa thật của Làng hoa Sa Đéc cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã đem đến trải nghiệm thú vị cho du khách. Tuần lễ du lịch là cơ hội vàng để Đồng Tháp quảng bá về cảnh quan thiên nhiên, làng nghề hoa kiểng truyền thống kết hợp với những sản phẩm du lịch đặc thù, ẩm thực đặc trưng của địa phương; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp đến năm 2020.

Triển lãm lịch sử hình thành tỉnh Đồng Tháp trước năm 1975 qua tài liệu lưu trữ

Các đại biểu nghe thuyết trình triển lãm lịch sử hình thành tỉnh Đồng Tháp trước năm 1975 qua tài liệu lưu trữ

Triển lãm diễn ra từ ngày 29/4/2017 – 31/5/2017 tại công viên Văn Miếu, TP.Cao Lãnh. Triển lãm do UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức đã giới thiệu trên 100 tài liệu về lịch sử và quá trình biến đổi địa giới hành chính tỉnh Đồng Tháp với ba chủ đề lớn: Đồng Tháp thời kỳ phong kiến, Đồng Tháp thời kỳ Pháp thuộc và Đồng Tháp thời kỳ 1945-1975. Đây là những tài liệu đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia, là những minh chứng xác thực, cung cấp thông tin quan trọng để làm sáng tỏ hơn về những thay đổi địa giới hành chính tỉnh Đồng Tháp trước năm 1975.

Đá cầu Đồng Tháp quyết định ngôi vô địch Giải Đá cầu thế giới lần thứ 9 năm 2017 của Việt Nam

Đoàn Đá cầu Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn

Giải Vô địch Đá cầu thế giới năm 2017 diễn ra từ ngày 21/7 – 27/07/2017 tại Hồng Kông. Kết quả chung cuộc Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ 9 liên tiếp với 5 HCV, 2 HCB, bỏ xa đối thủ rất mạnh là Trung Quốc đến 3 HCV. Trong đó, các vận động viên Đồng Tháp với phong độ thi đấu nổi bật, đóng góp đến 4/5 HCV vào thành tích chung của Đoàn, làm rạng danh màu cờ Việt Nam tại đấu trường thể thao thế giới. Giải Vô địch Đá cầu thế giới năm 2017 diễn ra từ ngày 21/7-27/7/2017 tại Hồng Kông.

Ngày hội Sen Đồng Tháp chủ đề “Hồn sen”

Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương và Phượng Loan trình diễn tiết mục Câu hò Đồng Tháp

Với chủ đề “hồn Sen”, ngày hội Sen lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Tháp từ ngày 1/9-3/9/2017 tại Quảng trường Công viên Văn Miếu (TP. Cao Lãnh) đã thu hút gần 2000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan và trải nghiệm. Đặc biệt, Ngày hội Sen còn giới thiệu nhiều sản phẩm khởi nghiệp từ sen của giới trẻ Đồng Tháp như xà bông sen, hoa sen giấy, chỉ tơ sen…góp phần tạo dựng thương hiệu sen Đồng Tháp đến với tỉnh bạn, đem lại giá trị kinh tế, tạo ra một ngành hàng phát triển bền vững tại Đồng Tháp.

Tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật “Nhịp cầu nghĩa tình” với 57 tỷ đồng ủng hộ xây cầu nông thôn.

Chương trình tổ chức vào ngày 21/10/2017 tại Quảng trường Công viên Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, thu hút hàng ngàn khán giả đến xem và cổ vũ. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên 2 kênh HTV7 và HTV9 của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và sóng truyền hình của 3 tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Trọng Hữu, các NSUT Minh Vương, Thanh Tuấn, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Kim Tử Long, Quế Trân… cống hiến nhiều tiết mục ca cổ nhạc, trích đoạn cải lương đặc sắc, làm nức lòng khán giả mến mộ bộ môn nghệ thuật cải lương truyền thống Nam bộ.

Thông qua chương trình đã vận động được 57 tỷ đồng ủng hộ để xây cầu giao thông nông thôn ở các tỉnh Tiểu vùng Đồng Tháp Mười, từng bước tạo diện mạo mới cho các vùng nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ký kết Liên kết phát triển du lịch tiểu vùng Đồng Tháp Mười với TP.Hồ Chí Minh

Buổi lễ ký kết được tổ chức vào ngày 21/10/2017 tại Thành phố Cao Lãnh – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo.

Trong năm chương trình liên kết, Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch đã được kí kết, với ý tưởng “1 hành trình – 3 điểm đến” sẽ phát triển các tuyến, tour du lịch kết nối TP.Hồ Chí Minh với vùng Đồng Tháp Mười. Trên cơ sở tài nguyên du lịch sẵn có về di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái đặc sắc và định hướng kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật trong du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng phát triển của ngành du lịch 3 tỉnh tiểu vùng nói chung, Đồng Tháp nói riêng đang rộng mở, thu hút khách tham quan trong thời gian tới.

Lễ khánh thành và kỷ niệm 50 năm chiến thắng 37 tàu Mỹ trên sông Rạch Ruộng

Buổi lễ do UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với tỉnh Tiền Giang tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 3-5/12/2017 tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đây là một sự kiện ý nghĩa, biểu tượng lịch sử ghi lại chiến thắng hào hùng của cán bộ và chiến sĩ Tiểu đoàn 502 vào 50 năm trước. Với sự giúp đỡ của nhân dân xã Tân Hưng, các anh đã anh dũng chiến đấu, đánh chìm 37 tàu chiến trong chiến thuật “Hạm đội nhỏ trên sông” của Mỹ Ngụy, góp phần phá tan ý đồ tiến công sâu vào Đồng Tháp Mười của quân địch. Bia chiến thắng 37 tàu Mỹ trên sông Rạch Ruộng là biểu tượng của lòng biết ơn của cán bộ và nhân dân 2 tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang đối với công lao to lớn của các chiến sĩ Tiểu đoàn 502 trong cuộc chiến tranh bảo vệ toàn vẹn biên cương Tổ quốc.

Đồng Phú

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp bình chọn sự kiện tiêu biểu của ngành Văn hóa thể thao và Du lịch năm 2017