Lâm Đồng: Sạt lở đất vùi lấp hơn 10 ha đất trồng cà phê

Nhung Hoàng (th)|13/10/2017 02:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây sạt lở nghiêm trọng, 10 ha cà phê của gần 20 hộ dân tại đồi Chợ Niên (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị sụt lún, vùi lấp.

Lâm Đồng sạt lở đất vùi lấp hơn 10 ha đất trồng cà phê

Theo thống kê bước đầu của UBND xã Đạ Đờn, tính đến ngày 11/10, đã có hơn 10 ha đất trồng cà phê sắp sửa thu hoạch của người dân tại đồi Chợ Niên bị sụt lún.

Tình trạng sụt lún bắt đầu xảy ra vào sáng 8/10. Thời điểm đó, một số người dân phát hiện mặt đất trông cà phê có nhiều vết nứt và dịch chuyển. Có người vừa chạy ra khỏi vườn thì thấy đất nứt toác, chôn vùi hàng loạt cây cà phê.

Vụ việc được cấp báo cho UBND xã Đạ Đờn. Chính quyền đã cử cán bộ xuống hiện trường theo dõi tình hình và thống kê sơ bộ trong 3 ngày qua, có hơn 10 ha cà phê của gần 20 hộ dân bị ảnh hưởng bởi tai biến địa chất.

Trên báo TTO đưa, Ông Hoàng Sỹ Lĩnh – chủ tịch UBND xã Đạ Đờn – cho biết ước tính ban đầu đã có hơn 10ha đất bị sụt lở. Nguyên nhân có thể do địa hình dốc, nền đất yếu kèm theo mưa to liên tục làm đất sụt lún.

“Đến thời điểm hiện tại sụt lở vẫn đang tiếp diễn do trời còn mưa. Trong sáng nay, 12/10, xã đã lập đoàn công tác vào thị sát, thống kê thiệt hại để báo cáo huyện có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho dân” – ông Lĩnh nói.

Địa phương cũng cắt cử lực lượng dân quân túc trực tại khu vực, cắm nhiều biển cảnh báo để người dân không vào khu vực nguy hiểm, bảo toàn tính mạng cho dân trong lúc chờ xử lý.

Theo một lãnh đạo huyện Lâm Hà trả lời trên báo Lâm Đồng cho biết đã nắm được vụ việc trên. Tuy nhiên, phải tới chiều cùng ngày các phòng, ban của huyện mới có khảo sát chi tiết, đánh giá nguyên nhân vụ việc. “Bước đầu chúng tôi chỉ đạo UBND xã Đạ Đờn khuyến cáo người dân không thu hái cà phê trên diện tích đất bị sụt lún nặng vì khả năng đất sạt lở, vùi lấp vẫn có thể tiếp tục diễn ra khi buổi chiều thường có mưa lớn. UBND huyện đang nhanh chóng tiến hành thống kê diện tích thiệt hại, khoanh vùng nguy hiểm và có phương án hỗ trợ cho người dân trong thời gian sớm nhất”.

Nhung Hoàng (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Sạt lở đất vùi lấp hơn 10 ha đất trồng cà phê