Long Hồ (Vĩnh Long) người dân xã Đồng Phú mong mỏi sớm có nước sạch

19/01/2018 08:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Không có nước sạch sinh hoạt, nhiều hộ dân ngụ ấp Phú Thuận 2 (xã Đồng Phú- Long Hồ, Vĩnh Long) phải sử dụng nguồn nước sông không đảm bảo vệ sinh. Đã nhiều năm nay, bà con nơi đây mong mỏi nước sạch về.

Ông Nguyễn Sĩ Hùng- Phó trưởng ấp Phú Thuận 2- chỉ tay xuống nguồn nước bà con trong ấp sử dụng hàng ngày, trong đó có gia đình ông

Với địa thế xã cù lao ven sông Tiền, Đồng Phú có hệ thống sông, rạch dày đặc, quanh năm lượng nước ngọt luôn dồi dào. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, vài năm trở lại đây, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi chất thải chăn nuôi và việc người dân thiếu ý thức không giữ gìn môi trường chung.

Theo người dân ấp Phú Thuận 2, trước đây, con rạch trong ấp thông với sông lớn nên người dân an tâm sử dụng nguồn nước từ đây

Nhưng hiện nay, lục bình, rác thải… phủ kín khiến dòng chảy không còn thông thoáng, cộng với hệ lụy từ việc chăn nuôi cá theo hình thức lồng bè làm cho nguồn nước ô nhiễm trầm trọng. Người dân lo lắng việc sử dụng nguồn nước này lâu dài rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Bà Trần Thị Suốt (Tổ 4, ấp Phú Thuận 2) sống bằng nghề đan lục bình, cho biết: “Mỗi lần cắt lục bình dưới con rạch trước nhà là tay tui ngứa ngáy rất khó chịu. Ở đây, heo gà chết thì người ta cũng quăng xuống sông, nước bơm lên phải xử lý lại mấy lần mới dám tắm giặt, còn ăn uống phải mua nước đóng thùng, xài tiện tặn lắm thì đôi ba bữa cũng hết”.

“Biết là nguồn nước bị ô nhiễm, nhưng người dân nơi đây không còn cách nào khác, bởi nếu không sử dụng thì biết lấy nước sinh hoạt ở đâu?”- ông Nguyễn Ngọc Ẩn (Tổ 6, ấp Phú Thuận 2) tiếp lời.

Đây là tình cảnh chung của nhiều hộ dân chưa có nước sạch sử dụng tại địa phương. Tình trạng này kéo dài nhiều năm cho đến khi địa phương được đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch tại ấp Phú Thuận 1, hiện đã đi vào hoạt động và phần nào đáp ứng sự mong mỏi của người dân bấy lâu. “Được vô cây nước tui mừng lắm, giờ không phải lo lắng vì xài nước sông ô nhiễm nữa”- cô Nguyễn Thị Nu (ngụ ấp Phú Thuận 2) phấn khởi.

Song, “vẫn còn rất nhiều người dân bức xúc vì vẫn chưa được đấu nối đường ống để có nước sạch sử dụng, trong khi nhà máy nước đã hoạt động mấy tháng nay”- ông Lê Văn Mum (Trưởng ấp Phú Thuận 2) cho biết.


Khát khao được sử dụng nước sạch là niềm mong mỏi chính đáng và rất cấp thiết của người dân ấp Phú Thuận 2 hiện nay

Xác nhận điều này, lãnh đạo UBND xã Đồng Phú cho biết, hiện địa phương đang vận hành hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch, khi lượng nước đảm bảo đủ phục vụ theo dự kiến thì chúng tôi sẽ đấu nối đường ống phủ kín các ấp.

“Hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch có công suất thiết kế hơn 300m3/ngày đêm, dự kiến phục vụ cho khoảng 600 hộ dân. Hiện địa phương đã lắp đặt khoảng 150 đồng hồ nước cho các hộ ấp Phú Thuận 1 và Phú Thuận 2 sử dụng”- ông Võ Minh Trí- Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Phú cho biết.

Trước những mong mỏi của người dân, thiết nghĩ các cấp chính quyền địa phương và ngành chức năng cần “lắng nghe” hơn nữa để bà con không phải bức xúc kéo dài vì thiếu nước sạch sinh hoạt. Bởi khát khao được sử dụng nước sạch là niềm mong mỏi chính đáng và cấp thiết của người dân hiện nay.

Theo báo Vĩnh Long


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long Hồ (Vĩnh Long) người dân xã Đồng Phú mong mỏi sớm có nước sạch