Nghệ An: Quý I/2018 đánh bắt gần 43 nghìn tấn thủy hải sản

Yến Anh (T/h)|21/04/2018 12:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Nhờ chú trọng đóng tàu to để khai thác xa bờ nên sản lượng hải sản bắt được tại tỉnh Nghệ An ngày càng tăng. Trong 4 tháng đầu năm 2018, sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước tính đạt 43 nghìn tấn, tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa

Tiêu biểu nhất có thể kể tới xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai với 150 tàu công suất máy trên 90CV, tăng lên rất nhiều so với năm trước. Từ ngày có tàu lớn, các ngư dân tại địa bàn xã yên tâm cho tàu ra khơi xa, đánh bắt được nhiều hải sản hơn, kinh tế của người dân cũng vì thế mà ổn định hơn rất nhiều.Ông Phan Văn Hải – Chủ tịch Hội nghề cá xã Quỳnh Lập cho biết, 4 tháng đầu năm, sản lượng đánh bắt hải sản của địa phương ước đạt khoảng 7 nghìn tấn.

Đến nay, trong số hơn 3.900 tàu thuyền đánh cá của Nghệ An, đã có 1.347 tàu đánh bắt xa bờ có công suất máy từ 90 lên hơn 1.000 CV/chiếc. Đội tàu xa bờ này có công suất máy bình quân 374,2 CV/tàu. Nghệ An có 100 chủ tàu được vay vốn đóng mới tàu theo Nghị định 67/CP với vốn vay 557 tỷ đồng. Hiện, đã có 60 tàu “Nghị định 67” ra khơi, bám biển. Tuy bước đầu gặp không ít khó khăn, thử thách, nhưng nhìn chung các đội tàu này hoạt động dần có hiệu quả.

Yến Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Quý I/2018 đánh bắt gần 43 nghìn tấn thủy hải sản