Quảng Ngãi: Nước tại các sông lên nhanh, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Nhân Mã (t/h)|23/11/2017 06:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vùng núi lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi từ đêm ngày 22/11 đến sáng 23/11 đã có mưa rất lớn, lượng mưa phổ biến từ 100 – 200 mm, cá biệt có nơi mưa tới 374mm. Mưa lớn đã khiến mực nước sông lên nhanh dẫn đến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị chia cắt.

Quảng Ngãi: Nước tại các sông lên nhanh, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Theo thông tin, tại huyện miền núi Sơn Hà, mưa lớn trên diện rộng cộng với việc các hồ thủy điện và hồ chứa nước điều tiết xả lũ làm cho nước các sông trên địa bàn huyện dâng cao và chảy xiết. Ngoài ra, nước mưa từ thượng nguồn đổ về đã làm ngập cầu sông Rin, cắt đứt giao thông giữa huyện phía trên là Sơn Tây với đồng bằng.

Sáng 23/11, nước lũ đã phong tỏa các tuyến đường trọng yếu như: Sơn Hà – Sơn Tây, Sơn Giang – Sơn Linh, Sơn Hạ – Sơn Nham. Do bị nước lũ chia cắt nên có gần 2.000 em học sinh ở các xã Sơn Kỳ, Sơn Nham, Sơn Trung, Sơn Thương và TT.Di Lăng phải nghỉ học.

Đến trưa 23/11, nước vẫn đang tràn qua cầu sông Rin, thị trấn Di Lăng. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã cử lực lượng canh gác, không cho người và phương tiện qua lại.

Để đảm bảo, các lực lượng chức năng ở huyện Sơn Hà vẫn tiến hành canh gác để hướng dẫn người dân qua lại cầu sông Rin an toàn.

Được biết, hiện nay Lũ trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đã đạt đỉnh 3.32m lúc 4h ngày 23/11, dưới mức BĐ2: 0.18m và đang xuống chậm, các sông khác tiếp tục lên.

Mực nước lúc 7h00 ngày 23/11/2017, trên các sông của tỉnh Quảng Ngãi như sau:

– Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3.22m, dưới mức BĐ2: 0.28m.

– Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 6.08 m, dưới mức BĐ3: 0.42m.

– Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 3.18m, trên mức BĐ2: 0.32m.

– Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 4.07 m, dưới mức BĐ2: 0.43m.

Dự báo trưa đến chiều nay (23/11/2017), lũ trên sông Trà Bồng xuống, các sông khác tiếp tục lên. Mực nước trên các sông có khả năng như sau:

– Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 2.70m, trên mức BĐ1: 0.20m.

– Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 6.80m, trên mức BĐ3: 0.30m.

– Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 3.50m, ngang mức BĐ2.

– Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 4.50m, ngang mức BĐ2.

Theo đó, đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long.

Ngập lụt ở vùng trũng thấp một số địa phương các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh,Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi.

Nhân Mã (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Nước tại các sông lên nhanh, nhiều tuyến đường bị chia cắt