Quảng Ninh: Xử phạt 82,5 triệu đồng hành vi vận chuyển than cám và phụ phẩm ngoài than

18/01/2018 07:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 15/1, Đội QLTT TP Hạ Long đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long ra quyết định xử phạt đối với 2 thuyền trưởng: Phạm Văn Tình và Bùi Văn Hiểu về hành vi vận chuyển than cám và phụ phẩm ngoài than.

2 tàu vận chuyển than trái phép bị tạm giữ – ảnh báo Quảng Ninh

Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Hòn Mẹt, Vịnh Hạ Long, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện tàu HD-1604, do Bùi Văn Hiểu (SN 1989, trú tại tỉnh Hưng Yên) làm thuyền trưởng, phát hiện trên tàu vận chuyển 720,92 tấn phụ phẩm ngoài than, trị giá gần 50 triệu đồng, không có giấy tờ hợp lệ.

Đồng thời tại chân cầu Bãi Cháy, đơn vị cũng kiểm tra tàu vỏ sắt, BKS 14-1154, do Phạm Văn Tình (trú tại Quảng Ninh) làm thuyền trưởng, trên tàu vận chuyển 310,2 tấn than cám 7C, trị giá trên 209 triệu đồng, không có giấy tờ hợp lệ.

Theo đó, Đội QLTT TP.Hạ Long đã đề nghị xử phạt 70 triệu đồng về hành vi vận chuyển trên 310 tấn than cám 7C và 12,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển 720,92 tấn phụ phẩm ngoài than đối với hai thuyền trưởng trên.

Hiện, vụ việc được Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy bàn giao cho Đội QLTT TP Hạ Long tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Ngọc Linh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Xử phạt 82,5 triệu đồng hành vi vận chuyển than cám và phụ phẩm ngoài than