Rộn ràng Lễ Khai hội Kinh Dương Vương

Bạch Dương (T/h)|03/03/2018 23:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 3/3 ( tức ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Tuất), Lễ hội Kinh Dương Vương, dâng hương kỷ niệm 4897 năm Vua Thủy Tổ khai sinh mở nước đã diễn ra tại Quần thể Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương – Đức Thủy tổ Việt Nam (thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Bắc Ninh đánh trống khai hội

Lễ hội Kinh Dương Vương diễn ra trong ba ngày, từ 3 – 5/3 (ngày 16 đến 18 tháng Giêng) với phần lễ gồm các hoạt động rước nước từ đền xuống lăng Kinh Dương Vương về thờ; rước kiệu Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ từ đền xuống lăng làm lễ và tế theo các nghi thức cung đình; rước kiệu Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Âu Cơ từ lăng về đền, sau đó sẽ tổ chức lễ tế cầu nhân khang, vật thịnh, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Phần hội có các hoạt động văn hóa, thể thao cùng các trò chơi dân gian như chơi đu, vật dân tộc, các chương trình văn nghệ biểu diễn nghệ thuật chèo, tuồng, trống quân…

Lễ hội Kinh Dương Vương được tổ chức hàng năm là dịp để mỗi người dân đất Việt bày tỏ sự tri ân Đức Thủy tổ khai sinh mở nước và thể hiện lòng tự hào dân tộc, đồng thời tôn vinh, gìn giữ văn hóa truyền thống Bắc Ninh – Kinh Bắc.

Bạch Dương (T/h)

Bài liên quan
  • Bắc Ninh: Sông Ngũ Huyện Khê vẫn chưa hết ô nhiễm
    Nhiều năm qua, sông Ngũ Huyện Khê đoạn chảy qua địa phận phường Phong Khê (TP Bắc Ninh) vẫn đang bị "bức tử" bởi rác thải từ các làng nghề sản xuất giấy. Mặc dù liên tục có ý kiến kiến nghị, phản ánh gửi tới cơ quan chức năng đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng này nhưng kết quả vẫn chưa được như mong đợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng Lễ Khai hội Kinh Dương Vương