Thả hơn 3 triệu ghẹ giống xuống biển Phú Quốc

Theo NLĐ|28/06/2018 03:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 28/6, tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã diễn ra lễ mít tinh công bố khởi động dự án “Phú Quốc hướng tới hòn đảo không rác thải nhựa”, đồng thời thả con giống thủy sản và ra quân thu gom, làm sạch bãi biển.

Hoạt động thả con giống thủy sản góp phần chung tay bảo vệ môi trường

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang phối hợp với tổ chức Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam và huyện Phú Quốc thả hơn 3 triệu ghẹ con và 100kg ghẹ trứng xuống biển Bãi Bổn.

Theo ông Quang Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, việc thả giống thủy sản là một việc làm hằng năm của tỉnh. Năm 2017, tỉnh đã thả hơn 1 triệu con ghẹ và 250kg ghẹ trứng. Trong năm nay, nhiều người dân đóng góp số lượng ghẹ rất lớn. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, góp phần chung tay bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản biển tại Phú Quốc nói riêng khu vực biển Kiên Giang nói chung.

Phú Quốc là một hòn đảo du lịch nhưng trong những năm trở lại đây, “đảo ngọc” này đang đối mặt với nạn rác thải ngày càng lớn, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Theo thống kê của WWF, hiện tại mỗi ngày Phú Quốc thải ra 155 tấn rác thải, trong đó chỉ thu gom được 91 tấn; còn lại vương vãi ngoài đường, sông, hồ, biển….

Nhận thức được tầm quan trọng về vấn đề rác thải, tại hội thảo ngày 27/6, các cơ quan ban ngành và doanh nghiệp đã đưa ra nhiều biện pháp để khắc chế lượng rác thải nhựa tại Phú Quốc.

Theo NLĐ


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thả hơn 3 triệu ghẹ giống xuống biển Phú Quốc