Thái Nguyên “hóa vàng” gần 21 mặt hàng không rõ nguồn gốc

07/02/2018 08:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tuýt còi” 480 kg móng giò lợn và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

(Moitruong.net.vn) – Sáng 6/2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) TP.Thái Nguyên (Thái Nguyên) cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy 21 mặt hàng vi phạm hành chính do Đội QLTT thu được từ năm 2017 đến nay.

>>>

Số hàng hóa bị tiêu hủy

Theo đó, trên 2.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc kém chất lượng như: thuốc lá, pin sạc điện thoại, mỹ phẩm các loại, phụ tùng xe máy, thực phẩm chức năng, nấm hương, mộc nhĩ đã được tiêu hủy bằng biện pháp cơ học.

Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay Đội QLTT T.P Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra 466 vụ việc liên quan đến thương mại, xử lý 389 vụ.Trong đó buôn lậu 20 vụ, hàng giả 32 vụ, hàng kém chất lượng 16 vụ…tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán tài sản tịch thu và giá trị hàng tiêu hủy là gần 1,4 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/1, trong lúc thực hiện nhiệm vụ lực lượng chức năng huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã phát hiện và thu giữ 480 kg móng giò lợn và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc trên xe khách Thái Nguyên-Lạng Sơn.

Ngọc Linh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên “hóa vàng” gần 21 mặt hàng không rõ nguồn gốc