Thanh Hóa: Trưng bày biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

28/11/2017 07:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 28/11, tại Nhà Hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa, Thanh Hóa), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trưng bày các tác phẩm dự thi “Sáng tác biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, huyện Thọ Xuân”.

Người dân tham quan các tác phẩm tham gia cuộc thi tại buổi trưng bày

Sau hơn 1 năm triển khai, ban tổ chức đã nhận được 42 tác phẩm của 28 tác giả tham dự cuộc thi. Về cơ bản, các tác phẩm đều bảo đảm mục đích, yêu cầu đặt ra, đồng thời tập trung thể hiện được quá trình hình thành và phát triển cũng như khí phách, thế bứt phá vươn lên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong các giai đoạn lịch sử. 

Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân, Thanh Hóa), là một trong 3 nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên, đặc biệt là nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29/7/1930, hiện di tích còn giữ được hình ảnh nguyên gốc và nhân chứng lịch sử. 

Với mong muốn lựa chọn được biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường thật đặc sắc, có ý nghĩa đặt trong khuôn viên di tích, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, từng bước xây dựng nơi đây thực sự trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức trưng bày sản phẩm để lấy ý kiến đánh giá từ người dân trong tỉnh.

Thời gian trưng bày kéo dài từ 28 /11 đến 2/12.
Theo Báo Thanh Hóa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Trưng bày biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường