TP.HCM: Tái lấn chiếm vỉa hè vì bán hàng vài giờ đã lãi xấp xỉ tiền triệu?

26/05/2017 07:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Liên quan đến việc lập lại trật tự đô thị trong thời gian qua, nhiều hộ gia đình buôn bán ở vỉa hè sau khi bị vận động đổi nghề đã khai thật: chỉ bán trong vòng 3h (sáng hoặc chiều) đã có thể lời từ 500.000 – 800.000đ.

Một trong những nguyên nhân vỉa hè cứ được dọn dẹp rồi lại bị tái lấn chiếm là do có nhiều hộ thuộc diện nghèo đang sống bằng nguồn thu từ vỉa hè. Trước đó khảo sát bà con nói thu nhập rất thấp, nhưng khi vận động vào bán ở phố hàng rong bà con mới nói thật rằng chỉ bán trong vòng 3h (sáng hoặc chiều) đã có thể lời từ 500.000 – 800.000đ/ngày. Vì vậy khi chuyển sang làm bảo vệ, công nhân chỉ với 5tr/tháng thì không đủ sống”.

Theo thống kê mới nhất vào ngày 22/5, thì vẫn có tình trạng vỉa hè một số tuyến đường bị tái chiếm nhiều lần. Hiện có 116 tuyến cơ bản đảm bảo trong thời gian cao điểm. Còn 8 tuyến, đặc biệt là Lê Thị Hồng Gấm, Hoàng Sa, Calmette … vẫn còn tình trạng lấn chiếm, dù thời gian qua đã xử lý nhiều lần. Quận sẽ có kế hoạch riêng để xử lý.

Chính quyền phải có những biện pháp căn cơ, giải quyết được cái gốc của vấn đề chứ không chỉ sử dụng biện pháp hành chính, bởi “người dân cần ở chúng ta những giải pháp như vậy”.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng dù buôn bán trên vỉa hè làm mất trật tự nhưng “đó là cái để người ta sinh sống”.

 “Chỉ bán 1 tủ thuốc nhưng đủ nuôi gia đình, con cái đi học cũng nhờ vào đó, nên giải pháp chúng ta không tường tận thì chỉ giống như lấy đá mà thả vào ao bèo. Mình đặt thử hoàn cảnh của mình vào đó xem sao. Không có sao sinh sống?” – ông Phong nói.

Ông nhấn mạnh rằng việc này liên quan đến nhiều yếu tố, gắn với cuộc sống của nhiều người dân, trong khi quy hoạch đô thị của TP chưa chuẩn, công tác quản lý cũng có vấn đề nên phải có cách giải quyết lâu dài.

Thắng Nam (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Tái lấn chiếm vỉa hè vì bán hàng vài giờ đã lãi xấp xỉ tiền triệu?