Tưng bừng Lễ hội Mai An Tiêm năm 2018

Bạch Dương|27/04/2018 03:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lễ hội Mai An Tiêm năm 2018 đã chính thức được khai mạc tại Khu di tích đền thờ Mai An Tiêm (xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) sáng ngày 26/4 (ngày 11/3 Âm lịch).

Khai mạc Lễ hội Mai An Tiêm 

Lễ hội nhằm tưởng nhớ công ơn của người đã có công khai khẩn đất hoang, lập nên xóm làng. Nhân dân Nga Sơn đã tôn Mai An Tiêm thành đức thánh và lập đền thờ ông tại xã Nga Phú.

Tại Lễ hội Mai An Tiêm sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc. Tổ chức Lễ hội Mai An Tiêm sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào của người dân, tạo không khí phấn khởi tham gia phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội.

Lễ hội Mai An Tiêm sẽ diễn ra từ ngày 26 – 28/4/2018 (tức từ ngày 11 đến ngày 13/3 Âm lịch).

Theo truyền thuyết Mai An Tiêm vốn là con nuôi của Vua Hùng thứ 18. Khi bị vua cha hiểu nhầm và đày ra hoang đảo, Mai An Tiêm đã cùng vợ con vượt qua gian khó, tìm được giống dưa hấu quý hiếm, khai phá đảo xa, xây dựng vùng ven biển phía đông Bắc tỉnh Thanh Hóa thành vùng quê trù mật.

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, hình tượng Mai An Tiêm đã in sâu vào đời sống văn hóa cộng đồng, như một biểu tượng cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, tự lực, tự cường của người dân Việt Nam.

Đến nay, câu chuyện về Mai An Tiêm vẫn còn nguyên giá trị, là bài học lớn cho thế hệ cháu con trong việc khởi nghiệp và tạo dựng thành công từ khó khăn, gian khổ.

Bạch Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng Lễ hội Mai An Tiêm năm 2018