Tuy An (Phú Yên) xuất hiện thêm một giếng nước tự phun

21/02/2018 02:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, tại nhà ông Nguyễn Văn Hồng (ở xóm Cầu Sắt, thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) xuất hiện thêm một giếng nước tự phun trào lên khỏi mặt đất. Được biết, từ năm 2013 đến nay, địa phương đã khoan được 7 giếng nước tự phun, cung ứng nước sạch cho 400 hộ dân.

Giếng nước tự phun trào tại gia đình ông Nguyễn Văn Hồng

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, sau khi thuê thợ khoan được 3 ngày với độ sâu khoảng 30m, nước bắt đầu phun khỏi mặt đất. Mặc dù ông Hồng đã sử dụng ống nước có đường kính khoảng 20cm để lấy nước từ đáy lên nhưng sức nước vẫn trào khỏi mặt đất hơn 40cm.

Do không thể kiềm hãm được sức nước phun trào, lượng nước từ chiếc giếng này thoát ra ngoài mỗi ngày đêm trên 200m3 và chảy lai láng xuống ruộng sản xuất ở khu vực lân cận.

Theo UBND xã An Mỹ, từ năm 2013 đến nay, tại khu vực Cầu Sắt, người dân đã khoan được 7 giếng nước tự phun. Hiện cả bảy giếng nước này vẫn hoạt động ổn định và đảm bảo cung ứng nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của hơn 400 hộ dân tại đây và vùng lân cận.

Theo báo Phú Yên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuy An (Phú Yên) xuất hiện thêm một giếng nước tự phun