Việt Nam sắp có “vương quốc hoa hồng” quý

T.Minh (TH)|16/05/2017 10:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhiều giống hoa hồng quý hiếm được nhân giống và bảo tồn tại “vương quốc hoa hồng”

(Moitruong.net.vn) – “Vương quốc hoa hồng” đầu tiên của Việt Nam sắp cho ra mắt với hơn 500 giống hoa hồng quý hiếm trên thế giới, tạo nên khu vườn địa đàng đẹp hút hồn du khách.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển, khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc), nơi tọa lạc của “vương quốc hoa hồng” quý đầu tiên tại Việt Nam đang là địa điểm thu hút khách tới thăm quan, nghỉ dưỡng tại mùa hè này.

Tại đây, Trung tâm nghiên cứu và phát triển hoa hồng Flamingo được thành lập và là nơi nghiên cứu, bảo tồn các giống hồng cổ Việt Nam như hồng Hải Phòng, hồng Sa Pa, vân khôi, bạch xếp, hồng phấn, hồng nhung cổ Sơn La… đồng thời nhân giống và phát triển các giống hồng nổi tiếng trên thế giới.

Được biết, kế hoạch “vương quốc hoa hồng” quý được đầu tư 500 tỷ đồng, kéo dài 3 năm từ tháng 4/2017 đến tháng 2/2020. Theo đó, nhiều công trình đang được xây dựng như đảo hoa hồng, rừng hoa hồng, 500 biệt thự hoa hồng, bảo tàng hồng cổ Việt Nam, nghiên cứu chiết xuất tinh dầu hoa hồng cung cấp cho làm đẹp và chăm sóc sức khỏe…

vương quốc hoa hồng“Vương quốc hoa hồng” đang là địa điểm hút khách đến thăm quan và nghỉ dưỡng trong mùa hè này

Kế hoạch xây dựng “vương quốc hoa hồng” có 10 hạng mục chia làm 3 giai đoạn và hiện tại đã hoàn thành Vườn địa đàng và 3 biệt thự mẫu để khách có thể tham quan hoặc nghỉ dưỡng.

Phối cảnh của tòa nhà hoa hồng Forest In The Sky với 188 vườn treo trên cao, công viên Sky Rose Park rộng 5.000 m2 với hàng triệu cây hồng vào năm 2018. Sau đó tòa nhà còn được xây dựng thêm đường đi dạo trên cao dài 5 km.

Tòa nhà được đánh giá cao về tính thông minh và tiết kiệm năng lượng đã đạt được 5 chứng chỉ xanh EDGE Quốc tế từ tổ chức IFC – thành viên của Ngân hàng Thế giới. Để được cấp chứng chỉ này, các dự án phải trải qua quá trình đánh giá khách quan và chặt chẽ, phải chứng minh tiết kiệm ít nhất 20% mức tiêu thụ năng lượng, nước, vật liệu so với một công trình điển hình.

Hiện tại, khu nghỉ dưỡng đã trồng được hơn 100 giống hoa hồng quý là những giống hồng cổ được thu thập ở nhiều vùng trong cả nước và nhập ngoại, hình thành lên khu vườn địa đàng để du khách tham quan.

T.Minh (TH)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam sắp có “vương quốc hoa hồng” quý