Vĩnh Linh (Quảng Trị) chi trả gần 37 tỷ đồng cho ảnh hưởng sự cố môi trường biển

13/01/2018 02:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong trong 3 ngày từ 9-11/1/2018, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tiến hành chi trả cho các địa phương chịu thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển. Số kinh phí chi trả cho đợt này gần 37 tỷ đồng.

Người dân đến nhận quyền lợi được hưởng do ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển

Đây là đợt thứ 12 huyện Vĩnh Linh tổ chức chi trả cho các địa phương chịu ảnh hưởng do sự cố ô nhiễm môi trường biển. Trong đợt này có trên 1.000 đối tượng thuộc 9 địa phương được nhận đền bù, gồm: Thị trấn Cửa Tùng, các xã Vĩnh Thành, Vĩnh Sơn, Vĩnh Giang, Vĩnh Kim, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thái và Vĩnh Hòa với tổng số tiền gần 37 tỷ đồng. Đối tượng được bồi thường thiệt hại lần này bao gồm: lao động, lao động ngoài địa phương bổ sung, lao động bổ sung, chủ các cơ sở thủy sản. Trong đó, xã Vĩnh Sơn là địa phương có số lượng đối tượng và số tiền được đền bù nhiều nhất với gần 20 tỷ đồng cho gần 450 người.

Được biết, ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh, huyện Vĩnh Linh đã có thông báo đến các địa phương, các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện việc chi trả bồi thường một cách nghiêm túc, đồng bộ. Để việc chi trả diễn ra khách quan, kịp thời, đúng đối tượng, huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành các bước chi trả một cách cẩn trọng, đúng định mức, đúng quy trình. Đặc biệt phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để hạn chế đến mức thấp nhất các thiếu sót.

Nhân Mã (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Linh (Quảng Trị) chi trả gần 37 tỷ đồng cho ảnh hưởng sự cố môi trường biển