Bão số 4 gây gió giật cấp 12, biển Đông cảnh báo nguy hiểm cấp 3
Sáng 25/7, bão số 4 đổ bộ đảo Luzon (Philippines), giật cấp 12. Bão di chuyển ra biển, gây biển động mạnh ở phía đông Bắc Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 102 km/h), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của đảo Luzon (Philippines). Cường độ giảm còn cấp 6, giật cấp 8.
Vùng nguy hiểm được xác định từ 15 đến 20 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 119,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 với khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông.
Dự báo trong 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 25 - 30 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 26/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,0 độ vĩ bắc; 125,1 độ kinh đông. Cường độ dưới cấp 6.
Về tác động của bão, trong ngày hôm nay, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Hôm nay mưa lớn còn tiếp diễn ở nhiều khu vực
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (25/7), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn từ 19h ngày 24/7 đến 03h ngày 25/7 như: Mường Tùng (Điện Biên): 144.8mm; Tân Lập 2 (Sơn La): 115.0mm; Tả Ngảo (Lai Châu): 95.0mm; Con Cuông (Nghệ An): 86.8mm; Nam Động (Thanh Hóa): 85.2mm.
Dự báo từ sáng đến đêm 25/7, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (30–70mm, có nơi trên 150mm).
Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to (20–40mm, có nơi trên 100mm).
Ngoài ra, ngày và đêm 25/7, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (15–30mm, có nơi trên 70mm). Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn: >100mm/3h. Trong mưa dông có thể xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ ngày 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Tuyên Quang
Trong 6 giờ qua (từ 23 giờ ngày 24/7 đến 5 giờ ngày 25/7), khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Tùng 149,4mm, Lay Nưa 104,4mm (Điện Biên); Tân Lập 144,8mm, Chiềng Lao 123,4mm (Sơn La); Hồ Thầu 80,2mm, Nấm Dẩn 63,8mm (Tuyên Quang);...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo, sáng nay, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh Điện Biên và Sơn La từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; Tuyên Quang từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Tuyên Quang
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã,phường trên địa bàn các tỉnh trên như Mường Tùng; P. Mường Lay, Pú Nhung, Sáng Nhè; Chà Tở, Mường Chà, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Sang, Nậm Kè, Nậm Nèn, Pa Ham, Quảng Lâm, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng (Sơn La);
Chiềng Lao; Mường Chiên, Mường Giôn, Mường Khiêng, Mường La, Mường Sại, phường Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Tân Yên; Bình Thuận, Bó Sinh, Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng La, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sại, Co Mạ, Đoàn Kết, Kim Bon, Long Hẹ, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Mai Sơn, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường Chanh, Mường É, Mường Hung, Mường Lầm, Nậm Lầu, Nậm Ty, phường Chiềng An, phường Chiềng Cơi, phường Chiềng Sinh, phường Mộc Sơn, phường Thảo Nguyên, phường Tô Hiệu, phường Vân Sơn, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Phù Yên, Tà Hộc, Tạ Khoa, Tân Phong, Thuận Châu, Tô Múa, Tường Hạ, Yên Châu (Sơn La);
Hồng Thái; Bình An, Bình Xa, Côn Lôn, Đồng Yên, Hàm Yên, Hồ Thầu, Hùng An, Lâm Bình, Minh Quang, Nà Hang, Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ, Thái Sơn, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Yên, Yên Cường, Yên Hoa (Tuyên Quang).
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.
Cơ quan khí tượng khuyến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.