Bình Định: Rộn ràng ngày hội lớn

Nhật Hiên|24/05/2021 01:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 23/5, hơn 1 triệu cử tri tỉnh Bình Định đi bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 được triển khai và kiểm soát chặt chẽ tại hơn 1.200 điểm bỏ phiếu.

Đợt bầu cử đúng vào giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác phòng chống dịch tại các điểm bỏ phiếu được triển khai chặt chẽ. Cử tri đi bầu cử đều phải thực hiện nghiêm quy định 5K và xếp hàng lần lượt vào khu vực bỏ phiếu. Lực lượng chức năng đo thân nhiệt và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào bỏ phiếu. Ngoài ra, nhằm đảm bảo quy định giãn cách, tại các điểm bỏ phiếu đều có phân lối vào và ra bằng dải phân cách.

Người dân được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu

Có mặt từ khá sớm, ông Lê Văn Hiền (82 tuổi, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) cho biết, đợt bầu cử năm nay trúng vào giai đoạn dịch bệnh nên ông cũng khá lo lắng khi đến điểm bỏ phiếu. Nhưng điều làm ông ấn tượng chính là cách thức tổ chức cùng thái độ ứng xử của lực lượng phục vụ tại các điểm bầu cử. “Đến đây thấy cán bộ phục vụ nơi bỏ phiếu rất là tình cảm, tế nhị đối với người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Tôi thấy vui vẻ lắm. Vì vậy tôi cũng rất hân hoan cho đợt bầu cử này. Hy vọng tất cả công dân đều thực tốt quyền và nghĩa vụ bầu cử chọn người sáng suốt, xứng đáng vào hàng ngũ lãnh đạo.”, ông Hiền chia sẻ.

Cũng trong tâm trạng háo hức thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, ông Nguyễn Hải Vân (phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) cho biết: “Mong cho mình bầu được người có đức có tài để vào hàng ngũ lãnh đạo phục sự đất nước ngày càng phát triển hơn.”

Bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng là cột mốc đặc biệt của nhiều sinh viên đang theo học trên cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. Tại điểm bỏ phiếu trường Đại học Quy Nhơn, các bạn sinh viên rất háo hức khi cầm trên tay lá phiếu bầu chọn. Sinh viên Lê Thị Vân ( lớp Công tác xã hội K41, trường Đại học Quy Nhơn) chia sẻ: “Vì đây là lần đầu tiên đi bầu cử nên em vừa vui vừa lo. Vui và tự hào vì em được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia bầu cử. Lo vì đợt bầu cử diễn ra trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.”

Công dân háo hức bỏ phiếu bầu chọn người xứng đáng vào hàng ngũ lãnh đạo

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, Tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 95 người; tổng số đại biểu được bầu là 57 người. Tổng số ứng ứng cử viên đại biểu HĐND huyện là 609 người; tổng số đại biểu được bầu là 363 người. Tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND xã là 6.304 người; tổng số đại biểu được bầu là 3.778 người. Tính đến ngày 20/5/2021, số lượng cử tri toàn tỉnh là 1.212.424 người.

Được biết, ngày 22/5, 1.750 cử tri tại các làng vùng cao của tỉnh Bình Định đã được đi bầu cử sớm. 10 khu vực bầu cử sớm gồm: làng Hà Giao, làng Kon Lót, làng Kà Bông, làng Kà Bưng, làng Kà Nâu, làng Chồm, làng Cát, làng Canh Tiến (xã Canh Liên), làng Canh Giao (xã Canh Hiệp) thuộc huyện Vân Canh và làng O2, xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh).

Lực lượng chức năng phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa kiểm soát chặt chẽ quy định phòng chống, dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử. Trong Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 21/5, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp.

Vì vậy, các cấp, các ngành không được chủ quan, lơ là, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn toàn tỉnh;… Tiểu ban an ninh trật tự tập trung rà soát các phương án, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu; không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong ngày bầu cử, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn. Các địa phương rà soát các khâu còn lại của công tác chuẩn bị bầu cử; giám sát chặt chẽ công tác kiểm phiếu. Địa phương nào để xảy ra sai sót sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Nhật Hiên

Bài liên quan
  • Quảng Bình: Cử tri hào hứng tham gia bầu cử
    Moitruong.net.vn – Hôm nay ngày 23/5, gần 70 triệu cử tri trên cả nước, khoảng 84.767 khu vực bỏ phiếu trọng thể tổ chức lễ chào cờ , mở đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Rộn ràng ngày hội lớn