Tài nguyên và phát triển

Bộ Tài nguyên và Môi trường lập đoàn kiểm tra đột xuất 2 cuộc đấu giá đất tại Hà Nội

Thanh Thanh 24/08/2024 09:30

Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với UBND các huyện Thanh Oai, Hoài Đức để nghe báo cáo toàn bộ về các cuộc đấu giá đất vừa qua.

Theo đó, ngày 23/8, đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, do ông Chu An Trường - Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra đột xuất tình hình đấu giá đất ở Hà Nội. Đoàn kiểm tra đã làm việc với UBND các huyện Thanh Oai, Hoài Đức để nghe báo cáo toàn bộ về các cuộc đấu giá đất vừa qua.

Cụ thể, đoàn đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về xác định giá khởi điểm, đánh giá sự phù hợp giá trúng đấu giá với giá đất thực tế trên thị trường. Ngoài ra, đoàn cũng kiểm tra về điều kiện trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; kiểm tra thực địa khu đất được đưa ra đấu giá và các nội dung khác có liên quan trong quá trình làm việc với địa phương tại các huyện Thanh Oai và huyện Hoài Đức.

Tiếp đó, đoàn sẽ tổ chức đi kiểm tra tại thực địa, làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu thấy cần thiết).

dau-gia-dat.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường lập đoàn kiểm tra đột xuất 2 cuộc đấu giá đất tại Hà Nội

Trước đó, ngày 10/8, huyện Thanh Oai tổ chức đấu giá quyền sử dụng 68 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, giá trúng quyền sử dụng đất cao nhất tại phiên đấu giá này lên tới gần 101 triệu đồng/m2, cao gấp gần chục lần so với giá khởi điểm, những thửa đất khác có giá trúng là 63-80 triệu đồng/m2, cũng cao gấp 7-8 lần so với giá khởi điểm.

Đến ngày 19/8, huyện Hoài Đức cũng tổ chức đấu giá 19 thửa đất tại khu LK03 và LK04 thuộc khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên. Trong đó, thửa đất LK03-12 có giá trúng cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng/m2 - gấp hơn 18 lần so với giá khởi điểm. Các lô đất còn lại cũng có giá trúng từ 91,3-127,3 triệu đồng/m2, cao hơn nhiều lần so với giá khởi điểm.

Mức giá trên được coi là bất thường, bởi mức giá đất nền ở các khu vực này chỉ dao động bằng nửa so với mức giá trúng. Dư luận cho rằng, có sự bắt tay, liên kết của một số đối tượng để thổi giá đất nhằm trục lợi. Đáng chú ý, sau khi trúng đấu giá, không ít nhà đầu tư và môi giới bất động sản đã rao bán trên các lô đất trên các hội nhóm với mức chênh lệch từ 200 triệu đồng/lô đến gần 1 tỷ đồng/lô, tùy theo vị trí.

Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 82/CĐ-TTg chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Video
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Bộ Tài nguyên và Môi trường lập đoàn kiểm tra đột xuất 2 cuộc đấu giá đất tại Hà Nội