Bảo vệ môi trường

Cần Thơ siết chặt quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Minh Kiên 22/03/2026 08:00

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa có văn bản gửi UBND các địa phương, yêu cầu tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và ổn định đời sống người dân.

Theo Công văn số 2967/SNNMT-CCMT ngày 18/3/2026, thời gian qua, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng. Một số khu xử lý có dấu hiệu quá tải, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, do chi phí nhiên liệu tăng, một số đơn vị thu gom, vận chuyển rác chưa bảo đảm tần suất theo quy định, dẫn đến hiện tượng ùn ứ rác cục bộ.

can-tho.jpg
Ảnh minh họa

Trước thực trạng trên, Sở đề nghị UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và mỹ quan đô thị, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa, bão đang đến gần.

Đối với các địa phương đang quản lý, vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, cần siết chặt quy trình vận hành, kiểm soát chặt chẽ nguồn thải, không để phát tán ra môi trường. Đồng thời, tăng cường phun chế phẩm sinh học để khử mùi, kiểm soát côn trùng và hạn chế phát sinh nước rỉ rác.

Các biện pháp kỹ thuật cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ như san gạt, ủi rác định kỳ, tạo luống và gom gọn rác; tăng cường kiểm soát nước thải, mùi và côn trùng. Các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí nhằm phòng ngừa, ứng phó kịp thời với các sự cố môi trường có thể xảy ra trong mùa mưa, bão.

Ngoài ra, Sở yêu cầu rà soát, đánh giá lại hiện trạng các bãi rác trên địa bàn; xây dựng phương án cải tạo, xử lý ô nhiễm đối với lượng rác tồn đọng; đồng thời tính toán lại sức chứa và thời gian tiếp nhận sau cải tạo. Trường hợp cần thiết, các địa phương chủ động phối hợp, điều tiết rác thải sang các khu xử lý khác để tránh quá tải, bảo đảm hoạt động thu gom, xử lý rác diễn ra thông suốt.

Bài liên quan
  • Cần Thơ: Người dân giao nộp cá thể tê tê quý hiếm dài hơn 1m
    Một người dân tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ đã tự nguyện giao nộp cá thể tê tê dài hơn 1m cho lực lượng công an sau khi phát hiện ngoài đường. Cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm đã được bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ siết chặt quản lý chất thải rắn sinh hoạt
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.