Chôn cất một con cá Voi chết tại Ninh Thuận

Tú Anh (T/h)|19/08/2019 08:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 19/8, sau khi được người dân cùng các chuyên gia đã tích cực cứu hộ, đưa trở lại biển, tuy nhiên, con cá voi dài gần 3m đã chết tại vịnh Vĩnh Hy.

Cá Voi có chiều dài trên 3 mét, nặng trên 250kg bị chết do mắc cạn ở vịnh Vĩnh Hy đã được người dân xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, chôn cất theo phong tục thờ Cá Ông.

Cá voi nặng khoảng 3 tạ dạt vào khu vực vịnh Vĩnh Hy

Trước đó, sáng 16/8, con cá voi này được phát hiện mắc cạn trên bờ biển tại vịnh Vĩnh Hy. Người dân địa phương đã tổ chức cứu hộ, đưa cá voi trở lại biển.

Tuy nhiên, sau nhiều lần được đưa ra biển, con cá voi vẫn quay đầu bơi vào bờ. Lực lượng cứu hộ vườn Quốc gia Núi Chúa cùng người dân đã cho cá ăn để phục hồi sức.

Đến rạng sáng 19/8, cá voi kiệt sức và chết. Xác cá voi được đưa về chôn cất theo phong tục ngư dân địa phương.

Theo phong tục địa phương, ngư dân thường gọi cá Voi bằng “Ông” do niềm tin cá Ông thường giúp che chở tàu thuyền những lúc sóng to, gió lớn và phù hộ ngư dân đánh bắt trên biển được thuận lợi nên khi cá Ông chết người dân gọi là “cá Ông luỵ” và đưa vào chôn cất tại lăng vạn, thờ cúng rất trang nghiêm.

Tú Anh (T/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chôn cất một con cá Voi chết tại Ninh Thuận