Chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Khánh An|28/08/2023 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, mưa lũ từ ngày 25-26/8 tại thành phố Phổ Yên và huyện Đại Từ đã làm 2 nhà bị hư hỏng do sạt lở đất. Về nông nghiệp, 1,36 ha lúa và 1,2 ha ao cá bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, 3 điểm trường bị hư hỏng, 90m3 đất bị sạt lở, 6 cột điện và 12 cột treo cáp bị gãy đổ, 122 thiết bị thông tin liên lạc bị hư hỏng.

lu-quet.jpg
Ảnh minh họa

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, đêm 27/8 đến hết ngày 28/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 150mm. Chiều tối ngày 28-29/8, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Chiều và tối 28/8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo, từ chiều tối ngày 29 - 31/8, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Trung Trung Bộ. Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ngày 28/8, ở khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 29/8 nắng nóng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Ngoài ra,ngày và đêm 28/8, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,5m. Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo, ngày và đêm 29/8, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1 – 2m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Các tỉnh khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ chủ động ứng phó với nắng nóng; ven biển Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Bên cạnh đó, tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất