Công ty xử lý môi trường lại… gây ô nhiễm môi trường

15/07/2016 09:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

 (Moitruong.net.vn)– Trong quá trình hoạt động, Cty Cổ phần môi trường Ba An xử lý rác còn để tồn đọng và bốc mùi hôi thối. Không những thế, công ty này còn chất rác thành đống như núi và đốt rác gây khói bụi trong nhiều năm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Nghịch lý công ty môi trường lại... gây ô nhiễm môi trường

Bãi rác nơi đây cháy âm ỉ không bao giờ tắt?

Hôi thối và khói bụi

Theo phản ánh của người dân thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy, Nhà máy rác thải Ba An cách khu dân cư thôn Đồng Ao chưa đầy 300m, mỗi ngày có hàng chục tấn rác chở về Nhà máy rác thải Ba An để xử lý. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, Nhà máy này lại để rác thải tồn đọng bốc mùi hôi thối không thể ngửi được.

Bên cạnh đó, công ty này còn cho đốt rác bừa bãi cháy âm ỉ cả ngày lẫn đêm và tình trạng kéo dài trong nhiều năm vẫn chưa có cơ quan chức năng xử lý. Trong thôn có 360 hộ, với hơn 1000 dân sinh sống, thì đã có không ít trường hợp chết sớm vì ung thư phổi, ung thư vòm họng, phế quản và ung thư gan, mà người dân cho rằng ít nhiều có liên quan tới tình trạng này.

“Trong quá trình hoạt động xử lý rác thải, Cty Cổ phần môi trường Ba An còn cho công nhân đốt rác bừa bãi khói bay khắp vùng không chịu nổi. Nếu xử lý theo kiểu đốt thủ công như thế thì cần gì phải có nhà máy xử lý rác thải? Không những thế, mỗi khi mưa xuống nước chảy từ trong bãi rác ra đen ngòm, từ đó nước bẩn theo rạch thoát nước chảy về đầu làng làm nguồn nước bị ô nhiễm và sinh ra bệnh tật. Người dân chúng tôi phải đóng cửa cả ngày lẫn đêm, thậm chí có hôm ngủ còn phải bịt khẩu trang” –  bà Nguyễn Thị Hồng, người dân thôn Đồng Ao phản ánh.

Qua quan sát của phóng viên, tại bãi rác Thung Đám Gai do Nhà máy xử lý rác thải Ba An vận hành hoạt động luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi phát sinh quá nhiều. Đặc biệt khi đi vào khu vực bãi rác khói bụi bay mịt mờ, không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu. Ngoài ra, rác chất thành đống như ngọn núi, mỗi khi có mưa nước từ bãi rác chảy ra “đen ngòm” chảy theo kênh mương xuống khu dân cư và ngấm vào mạch nước ngầm.

Được biết, bãi rác Thung Đám Gai được UBND tỉnh Hà Nam quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác thải vào năm 2003, với tổng số vốn lên đến 21 tỉ đồng và giao cho Cty Môi trường và công trình đô thị Hà Nam đảm nhiệm. Nhưng do công nghệ lạc hậu, dây chuyền không đồng bộ cho nên nhà máy hoạt động không hiệu quả, UBND tỉnh Hà Nam ra Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 bàn giao Nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác Thung Đám Gai cho Cty Cổ phần môi trường Ba An vận hành quản lý.

Cơ quan chức năng “né tránh” báo chí

Do nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên UBND xã và các cơ quan chức năng không được giải quyết thỏa đáng, nên ngày 23/6/2016 hàng trăm hộ dân tại thôn Đồng Ao đã dựng rạp trước cổng Cty Cổ phần môi trường Ba An để không cho xe chở rác vào nhà máy.

Ông Vũ Xuân Thông – người dân thôn Đồng Ao – bức xúc nói: “Trong quá trình tiếp xúc cử tri, lãnh đạo huyện và tỉnh đã hứa sớm giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa thấy giải quyết gì. Mặc cho dân chúng tôi có bao nhiêu đơn kêu cứu lên các cấp mà không có phản hồi”.

Sau khi ghi nhận phản ánh của người dân, phóng viên đã nhiều lần đến UBND xã Thanh Thủy đặt lịch làm việc, nhưng đều nhận được câu trả lời lãnh đạo “bận họp” và hẹn hôm sau đến. Và khi tiếp xúc được với Phó chủ tịch xã Thanh Thủy, thì lại nhận được trả lời “phải được sự chỉ đạo của chủ tịch mới tiếp”. Khi phóng viên gọi điện trực tiếp với ông Nguyễn Quang Thành – Chủ tịch xã Thanh Thủy, thì đầu dây bên kia bắt máy nhưng không trả lời.

Tiếp tục liên hệ đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Ngọc Bình – Chánh Văn phòng UBND huyện Thanh Liêm. Ông Bình nói: “Giờ các anh muốn làm việc với phòng ban nào thì cứ liên hệ với phòng ban đó.  Phòng ban đó sẽ cung cấp thông tin cho các anh, huyện mình đã có quy chế như vậy rồi”. Tuy nhiên, khi phóng viên lên với Phòng Tài nguyên và Môi trường, thì được nhân viên văn phòng bảo “anh cứ liên hệ với anh Tiến sếp em rồi em đặt lịch cho anh”.

Liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Xuân Tiến – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, thì ông này bảo: “Anh phải liên hệ với Chủ tịch huyện, khi nào huyện có ý kiến tôi mới tiếp các anh được”.

Khi PV liên lạc với Cty Cổ phần môi trường Ba An, thì một cán bộ tên Cường (trưởng phòng nhân sự) trả lời: “Anh có thẻ nhà báo chúng tôi mới tiếp còn giấy giới thiệu thì không chấp nhận”, mặc dù phóng viên đã giải thích về Luật Báo chí.

Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại Nhà máy xử lý rác thải Ba An, trả lại môi trường sống cho người dân nơi đây.

Theo baophapluat.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty xử lý môi trường lại… gây ô nhiễm môi trường