Đà Lạt (Lâm Đồng): Bãi rác Cam Ly đóng cửa sau sự cố sạt lở

Ngọc Linh (T/h)|29/08/2019 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bãi rác Cam Ly sẽ đóng cửa xử lý sau sự cố khi núi rác khổng lồ ất ngờ đổ ập xuống triền đồi, chôn lấp nhà kính, vườn rau của người dân.

Chiều 28/8, đại diện UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết địa phương đang san gạt rác tràn từ bãi Cam Ly xuống khu vực đất sản xuất của các hộ dân để tạo mặt bằng. Sau đó, đơn vị thi công sẽ khai thác đất tại chỗ để san lấp, che phủ rác và trồng cây xanh tạo cảnh quan.

Ngoài ra, UBND TP sẽ xây dựng hai đập chắn làm hồ chứa nước rỉ rác, tạo mương hở xung quanh khu vực để hạn chế nước chảy vào bãi rác gây sạt lở. Bên cạnh đó, địa phương sẽ xây dựng phương án hỗ trợ thiệt hại của người dân tại khu vực hạ lưu.

“Đây chỉ là phương án tạm thời nhằm hạn chế ô nhiễm. Sắp tới, địa phương sẽ đóng cửa bãi rác, tách nguồn nước mặt, nước mưa nhằm hạn chế thẩm thấu vào rác rồi trồng cây để phủ xanh toàn bộ khu vực”, đại diện UBND TP Đà Lạt thông tin.

Rác từ bãi Cam Ly tràn xuống phía dưới

Theo thống kê, Bãi rác Cam Ly (Phường 5, thành phố Đà Lạt) được hình thành trên 40 năm, xử lý rác theo hình thức chôn lấp là chủ yếu. Theo phản ánh, núi rác khổng lồ chảy dài từ trên đỉnh đồi xuống bên dưới, cả vùng bốc bùi hôi thối, nước thải đen ngòm tuôn xuống thung lũng phía xa… Tổng diện tích đất bị rác nhấn chìm là 7ha, trong đó có khoảng 8.000 m2 đang sản xuất nông nghiệp. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành vét rác dưới suối để đảm bảo việc tiêu thủy, thoát nước.

Thông tin với báo chí, UBND TP Đà Lạt cho biết, nguyên nhân dẫn đến bãi rác Cam Ly bị sạt lở là do mưa lớn kéo dài.

Trước đó vào năm 2015, bãi rác Cam Ly bị đóng cửa vì không khắc phục được tình trạng ô nhiễm vượt quy định. Theo đó, toàn bộ rác thải của thành phố được chuyển về xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng xanh làm chủ đầu tư (đây là khu vực nằm trong quy hoạch xử lý rác của thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận). Tuy nhiên, sau một năm hoạt động, Nhà máy gặp nhiều trục trặc nên chỉ xử lý được khoảng 1/4 lượng rác.

Phần lớn rác thải của thành phố lại phải đưa trở về bãi rác Cam Ly xử lý từ ngày 30/6/2017. Đến đầu năm 2019, Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt đã xin nhập lại rác, sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý cho nhập 80 tấn/ngày, số rác còn lại (khoảng 140 tấn/ngày) đưa về bãi rác Cam Ly.

Tuy nhiên, Nhà máy xử lý chất thải rắn bị quá tải sau một năm hoạt động khiến lượng rác dồn ứ hàng nghìn tấn. Từ tháng 8/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt tiếp tục đổ rác tại bãi rác Cam Ly.

Tính từ năm 2015 đến tháng 7/2019, khối lượng rác tập kết tại bãi Cam Ly hơn 261.000 tấn.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài (từ ngày 7-10/8), hàng trăm tấn rác từ bãi rác Cam Ly ở phường 5, TP Đà Lạt, đã sạt lở xuống phía dưới vùi lấp đường đi, suối và nhiều diện tích đất vườn, nhà kính, hoa màu.

Ngọc Linh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Lạt (Lâm Đồng): Bãi rác Cam Ly đóng cửa sau sự cố sạt lở