Biến đổi khí hậu

Điện Biên: Lũ quét, sạt lở khiến 10 người chết, thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng

Hải Đăng 05/08/2025 09:00

Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã miền núi tỉnh Điện Biên, khiến 10 người chết, 7 người bị thương, hàng trăm nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, từ ngày 31/7 đến ngày 3/8/2025, mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn nhiều xã miền núi. Hậu quả làm 10 người chết, 7 người bị thương, hàng trăm nhà bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng.

Đặc biệt, tại xã Xa Dung ghi nhận 7 trường hợp tử vong và 2 người bị thương do lũ quét và sạt lở đất. Xã Tìa Dình có 3 người tử vong, 5 người khác bị thương nặng. Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sinh sống ở các bản vùng sâu, vùng xa.

image.jpg
Mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7-2/8 gây lũ quét, sạt lở tại nhiều xã ở Điện Biên, khiến 10 người chết, 7 người bị thương

Thiệt hại về nhà cửa và tài sản gồm 325 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn hoặc sạt lở nghiêm trọng. Các xã bị thiệt hại nặng gồm Xa Dung, Na Son, Mường Luân, Phình Giàng, Tuần Giáo...

Về hạ tầng, có 391 điểm sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá khoảng 760.000 m³. Hệ thống giao thông bị chia cắt, 48 cầu, cống bị lũ cuốn trôi. Có 5,2 km kè, bờ taluy bị hỏng; 10 công trình thủy lợi ngừng hoạt động. 6 điểm trường học bị sập, hư hỏng nặng.

dien-bien-tan-hoang-sau-lu-quet-4-18390832.jpg
Tại bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung – một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, dấu tích của trận lũ vẫn hiện hữu khắp nơi

Lũ cũng làm sạt lở 4 công trình thủy điện, ảnh hưởng tới hơn 33 ha lúa, 8,4 ha hoa màu; nhiều trâu, bò, cá bị cuốn trôi. Hệ thống điện lưới bị gián đoạn với 3 vị trí trung áp, 8 vị trí hạ áp và 1 trạm biến áp bị đổ. 46 trạm phát sóng bị hỏng hoặc mất sóng, nhiều tuyến cáp quang bị đứt. Ước tổng thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Điện Biên đã huy động lực lượng gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ, y tế và các lực lượng tại chỗ tham gia cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị thuộc Quân khu 2 đã trực tiếp xuống hiện trường tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ khắc phục thiệt hại ban đầu.

Ngành y tế thành lập tổ y tế cơ động, huy động cán bộ, xe cấp cứu và vật tư y tế đến các địa bàn bị ảnh hưởng để cấp cứu người bị thương, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh được triển khai tại các khu vực sơ tán, khu dân cư bị sạt lở, ngập lụt.

Đồng thời khôi phục điện cho hơn 94% khách hàng, bước đầu nối lại thông tin liên lạc tại các xã bị cô lập như Mường Luân, Xa Dung, Tìa Dình. Các trạm y tế lưu động được thiết lập kịp thời, tiếp nhận và điều trị hàng chục bệnh nhân bị thương. Tỉnh Điện Biên đang tiếp tục rà soát thiệt hại, khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và khôi phục bước đầu các hạ tầng thiết yếu.

Ngày 2/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1653/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 250 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương để bước đầu khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ (gồm: Điện Biên 100 tỉ đồng, Sơn La 50 tỉ đồng, Nghệ An 100 tỉ đồng) như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11803/BTC-NSNN ngày 2/8.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Điện Biên: Lũ quét, sạt lở khiến 10 người chết, thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.