Dự báo hai đợt không khí lạnh ảnh hưởng Việt Nam trước Tết Nguyên đán 2026
Dự báo trong giai đoạn từ ngày 4/2 đến ngày 7/2, thời tiết tại hầu khắp các vùng trên cả nước khá thuận lợi, không quá lạnh cũng không quá nóng. Từ ngày 8/2 đến ngày 11/2, một đợt không khí lạnh tăng cường khác được dự báo sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam.
Hai đợt không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán
TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán 2026 sẽ xuất hiện hai đợt không khí lạnh với cường độ nhẹ.
Theo ông, hiện nay một khối không khí lạnh nhẹ đang di chuyển xuống khu vực miền núi phía Bắc. Lượng mưa không lớn và chủ yếu tập trung tại các khu vực như Hòa Bình cũ, Sơn La, Phú Thọ và phía tây Ninh Bình.
Chuyên gia nhận định, đợt không khí lạnh lần này không gây rét đậm tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, với nhiệt độ ban đêm và sáng sớm phổ biến trong khoảng từ 14 đến 16 độ C. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên như Kon Tum cũ và Lâm Đồng có khả năng chịu rét rõ hơn, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống mức từ 11 đến 12 độ C trong khoảng thời gian từ tối ngày 1/2 đến ngày 3/2.

Thời tiết trong giai đoạn từ ngày 4/2 đến ngày 7/2 được đánh giá là khá dễ chịu trên phạm vi cả nước, không quá rét và cũng không quá nóng.
"Từ ngày 8/2 - 11/2 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường khác đi vào Việt Nam. Đợt không khí lạnh này được dự báo không quá lạnh và có thể duy trì tới những ngày giáp Tết Nguyên đán", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.
Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, nguyên dự báo viên của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau đợt lạnh đầu tháng 2, vào khoảng ngày 10 tháng 2, trùng với thời điểm đưa ông Táo về trời, một đợt không khí lạnh mới sẽ tiếp tục ảnh hưởng với cường độ khá mạnh và có xu hướng lan rộng xuống phía Nam. Trong bối cảnh Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa khô, khả năng xuất hiện mưa trái mùa không cao, tuy nhiên cảm giác lạnh về đêm và sáng sớm sẽ rõ rệt hơn.
Từ nay đến Tết Nguyên đán, thời tiết tại Nam Bộ được nhận định là mát mẻ hơn so với trung bình nhiều năm. Ít nhất sẽ có hai đợt se lạnh xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối, mỗi đợt kéo dài khoảng ba đến bốn ngày. Trong những thời điểm này, nguy cơ xảy ra sương mù hoặc sương muối cục bộ tại một số khu vực vẫn có thể xuất hiện.
Tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khả năng hình thành sương mù hỗn hợp do sự kết hợp giữa không khí lạnh và bụi mịn được đánh giá là khá cao, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, thời tiết hanh khô và độ ẩm thấp cũng làm tăng nguy cơ cháy nổ. Những ngày có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, lạnh vào sáng sớm nhưng nắng mạnh vào ban ngày, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ.
Không khí lạnh lan rộng tới Trung Trung Bộ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến ngày 31 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ. Tại khu vực này xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm phổ biến từ hai đến bốn độ C. Trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp sáu, có lúc giật cấp bảy.
Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 31 tháng 1, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ cũng bắt đầu rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ C, vùng núi từ 10 đến 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C.
Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 13 đến 15 độ C.
Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp năm, ban đêm có lúc đạt cấp sáu, giật cấp bảy đến tám, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp sáu, giật cấp bảy đến tám, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp năm, có lúc cấp sáu, giật cấp bảy đến tám, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Từ ngày 1/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp sáu, giật cấp bảy đến tám, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh.
Do tác động của không khí lạnh, từ ngày 1/2 đến đêm ngày 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.




