[Góc nhìn tuần qua]: Chủ động ứng phó các hình thái thời tiết cực đoan trong mùa mưa bão 2025
Nửa cuối năm 2025 được dự báo sẽ hứng chịu thiên tai khốc liệt với mưa bão, lũ quét, sạt lở và khí hậu cực đoan. Dù Việt Nam đã có hệ thống cảnh báo và cơ chế ứng phó nhanh, bài toán nâng cấp hạ tầng, đào tạo cộng đồng và phục hồi sau thiên tai vẫn là thách thức cần giải quyết để giảm thiểu rủi ro.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa mưa bão 2025 dự kiến có 11–13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 4–6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1°C, nắng nóng kéo dài tại Bắc Bộ và Trung Bộ, mưa lớn tập trung từ tháng 5–9 gây nguy cơ lũ quét, ngập úng cục bộ.
Hiện tượng ENSO được dự báo duy trì trạng thái trung tính đến hết tháng 10. Trong khi đó, lượng dòng chảy tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên giảm mạnh, Nam Bộ có lũ chính vụ từ tháng 6 với mực nước thấp hơn trung bình.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị ngành khí tượng, thủy lợi, phòng chống thiên tai chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, tăng cường dự báo, kiểm tra các điểm xung yếu và triển khai phương châm “bốn tại chỗ”.
Hệ thống cảnh báo sớm đã được nâng cấp, tích hợp truyền thanh xã, bản, tin nhắn điện thoại, mạng xã hội… giúp người dân kịp thời sơ tán, giảm thiểu thiệt hại. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin thời tiết chính thống, chủ động phòng tránh và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương.