Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai các phương án ứng phó kịp thời các sự cố môi trường trong mùa mưa bão trên địa bàn thành phố.
Chủ động xây dựng các phương án ứng phó sự cố tại chỗ
UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 2415/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong
Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan và các địa phương triển khai các phương án ứng phó kịp thời các sự cố môi trường trong mùa mưa bão trên địa bàn thành phố. Ảnh minh họa
Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai các phương án ứng phó kịp thời các sự cố môi trường trong mùa mưa bão trên địa bàn thành phố. Đồng thời, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị quản lý vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn và Khu xử lý rác thải Xuân Sơn thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại các bãi chôn lấp chất thải rắn, các hồ chứa nước rỉ rác trong mùa mưa bão.
Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai các phương án ứng phó kịp thời các sự cố môi trường trong mùa mưa bão trên địa bàn thành phố.
Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị duy trì chế độ trực, nắm bắt tình hình về các sự cố môi trường trong mùa mưa bão; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó kịp thời các sự cố môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố.
Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chủ động xây dựng các phương án ứng phó sự cố tại chỗ; xây dựng các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát các hồ chứa nước thải, kho chứa chất thải, các bãi lưu giữ chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ xảy ra sự cố chất thải; duy trì chế độ trực, báo cáo, chuẩn bị nguồn lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống...
UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn chủ động, tích cực phòng ngừa, kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ sự cố môi trường có thể xảy ra; công khai thông tin về các sự cố có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật; thực hiện ứng phó sự cố môi trường và huy động các nguồn lực tham gia ứng phó sự cố theo phương châm "4 tại chỗ" trên địa bàn.
Các đơn vị quản lý vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn và Khu xử lý rác thải Xuân Sơn kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bãi lưu giữ, chôn lấp chất thải, các hồ chứa nước rỉ rác; chuẩn bị phương án, nguồn lực sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống nếu có sự cố xảy ra.
Sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai
Trước đó, để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra, Thành ủy Hà Nội đã đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Trung ương và Thành phố trong công tác phòng, chống thiên tai. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội.
Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực công tác phòng, chống thiên tai; nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy chế hoạt động và thực hiện thu, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hà Nội bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.
Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng, sớm hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030.
Bên cạnh đó, quan tâm, chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước gắn với công tác phòng cháy, chữa cháy, phê duyệt đầu tư, trong suốt quá trình khai thác, vận hành, sử dụng, cấp điện, cấp nước các dự án, công trình...
Tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật, các chuyên đề kế hoạch về phòng cháy, chữa cháy theo địa bàn, lĩnh vực quản lý. Gắn việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố"; thực hiện tốt công tác diễn tập nâng cao kỹ năng phòng, chống cháy, nổ.
Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, đưa các khái niệm đơn giản nhất đến người dân để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bứt phá về nhận thức, ý thức của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Chủ động hướng dẫn các địa bàn, cơ quan, đơn vị, cơ sở xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tình nguyện... đủ mạnh để xử lý kịp thời các sự cố, cháy, nổ xảy ra.
Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cấp phát thuốc cho người dân vùng ngập lụt
Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh tự trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm để phòng ngừa sự cố, giảm nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu của từng chuyên đề, kế hoạch, trên cơ sở đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm hoặc không thực hiện chỉ đạo của Thành phố, trong đó tập trung vào một số chuyên đề, như: Xử lý các công trình vi phạm phòng cháy, chữa cháy trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan tại các khu dân cư, các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Kiên quyết cưỡng chế, phá dỡ các công trình xây dựng trên đất không hợp pháp, đất công, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê, lưới điện, rừng...
Trước đó, tại hội nghị giao ban quý II/2024 giữa Thường trực Thành ủy-HĐND-UBND thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống thiên tai. Kịp thời đề xuất tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, vướng mắc để TP. Hà Nội thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dự báo tình hình thời tiết, thủy văn có thể diễn biến phức tạp khó lường.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết cực đoan, khó lường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp, ngành luôn đề cao tinh thần phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, bảo đảm an toàn công trình đê điều, hồ, đập; không để xảy ra tình trạng khô hạn thiếu nước, ngập úng kéo dài và nỗ lực giảm thiểu thiệt hai do thiên tai, sự cố gây ra.
Thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, từ đầu năm 2024, UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt tới các cấp, ngành nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động rà soát, xây dựng, hoàn thiện các chương trình, phương án, kế hoạch phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị; sẵn sàng với các tình huống có thể xảy ra.
“
Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã rà soát, xây dựng phương án ứng phó đối với năm trọng điểm xung yếu đê điều, phương án phòng, chống úng ngập khu vực nội thành và tiêu úng khu vực ngoại thành, bảo đảm sinh hoạt, sản xuất của người dân. Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thiện việc kiện toàn bộ máy chỉ huy, chỉ đạo và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 100% xã, phường, thị trấn đã thực hiện kiện toàn tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai với sự tham gia của trên 60.000 người, trong đó nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức hiệp đồng sử dụng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, tổng quân số hiệp đồng hơn 10.730 đồng chí và 303 phương tiện các loại. Về công tác tiêu thoát nước nội thành, năm 2024 trên địa bàn thành phố còn tồn tại 11 điểm úng ngập đối với các trận mưa có cường độ 50-70mm/h; 19 điểm úng ngập cục bộ và một số điểm ứ đọng nước do mặt đường trũng, thấp với những trận mưa đến 100mm/h trở lên gây quá tải cho hệ thống thoát nước. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2024. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã ban hành phương án về phòng chống thiên tai trong công tác chống úng ngập nội thành; phòng, chống cây đổ, cành gãy trên các tuyến đường đô thị; bảo đảm an toàn chiếu sáng công cộng, cung cấp nước sạch trước, trong mùa mưa bão năm 2024…
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 21/1, trong phiên thảo luận ở hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.
Trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã có cuộc trao đổi với báo chí về những thành quả trong gần 1 năm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW.
Giải Golf "Vì môi trường lần thứ II - 2025" do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức sẽ chính thức khởi tranh vào 06h, ngày 30/11/2025 (chủ nhật) tại sân Golf Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, với sự tham dự của 177 golfer.
Chiều 22/11 (giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động chính thức tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 diễn ra ở Johannesburg (Nam Phi). Đây là lần thứ 7 Việt Nam được mời tham dự cơ chế đa phương quan trọng hàng đầu thế giới, khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế.
Ngày 21/11/2025, tại Nha Trang, Hội Nước và Môi trường Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội thảo “50 năm xây dựng và phát triển công tác điều tra, quy hoạch và quản lý bền vững tài nguyên nước Miền Trung – Tây Nguyên”.
Đại hội XIV của Đảng là Đại hội đoàn kết, thống nhất; thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm, sức mạnh văn hóa của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chuỗi sự kiện “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” đã đến xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, mang đến không gian Tết Bắc Trung Bộ đậm bản sắc và tinh thần gắn kết cộng đồng.
Nhằm chung tay chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng ngày 25/01, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Rạch Dừa đã tổ chức Chương trình “Phiên chợ yêu thương”.
Ngày 23/01, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Nậm Cắn tổ chức lễ ra mắt mô hình “An ninh vững vàng – Bản làng bình yên” tại xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn cũ), nhằm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Mông.
Xem tử vi hôm nay, tử vi 12 con giáp ngày 26/01/2026 cho thấy mỗi tuổi đều có những biến động riêng về sự nghiệp, tài chính, tình cảm và sức khỏe. Có tuổi gặp nhiều may mắn, cơ hội rộng mở nhưng cũng có con giáp cần cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và các quyết định quan trọng.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông, thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái rét ẩm với mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù xuất hiện rải rác, đặc biệt vào buổi sáng.
Ngày 20/1, Viện Nghiên cứu Nước, Môi trường và Sức khỏe thuộc mạng lưới Liên hợp quốc (LHQ) phát đi cảnh báo nghiêm trọng: Trái đất đang bước sang một giai đoạn mới – giai đoạn “cạn kiệt nước”, khi các hệ thống sông ngòi, hồ chứa và tầng nước ngầm trên toàn cầu suy giảm với tốc độ vượt xa khả năng tự phục hồi của tự nhiên.
Trước dự báo xâm nhập mặn mùa khô 2025–2026 diễn biến phức tạp, có khả năng tăng đột biến và kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng hai kịch bản ứng phó, với các giải pháp đồng bộ từ theo dõi nguồn nước, vận hành công trình thủy lợi đến bảo đảm an ninh nước sinh hoạt và sản xuất, trên quan điểm “chủ động từ sớm, ứng phó từ xa”.
Hạn hán kéo dài, mưa cực đoan cục bộ, suy giảm mực nước ngầm và xói mòn đất đang ngày càng tác động rõ rệt tới Tây Nguyên, trở thành thách thức thường trực đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống dân cư trong vùng.