Hà Nội siết chặt phòng chống dịch, xử lý các nhà hàng quán ăn hoạt động sau 21 giờ

Thế Đoàn|04/11/2021 12:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, từ ngày 1/11, Hà Nội công bố nâng cấp độ phòng chống dịch từ “vùng xanh” lên “vùng vàng” và áp dụng các biện pháp chung cho toàn thành phố tương ứng cấp độ 2.

XEM VIDEO: Hà Nội siết chặt quy định phòng chống dịch, nhà hàng quán ăn đóng cửa sau 21h

Theo đó, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) vẫn được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine/đã khỏi bệnh. Đặc biệt, phải đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 21h hàng ngày.

Chị Phan Thị Quỳnh Trang – Chủ quán Ốc Ngon trên đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Quán của em bán cả ngày nhưng khách thường tập trung vào buổi tối. Khi Thành phố yêu cầu đóng cửa trước 21h để phòng chống dịch thì cửa hàng em cũng phải chấp hành. Công an, trật tự họ đi tuần tra nhắc nhở mình cũng chẳng bán được. Doanh thu bị ảnh hưởng nhiều nhưng để phòng chống dịch thì cửa hàng vẫn chấp hành”.

Một số nhà hàng, quán ăn vẫn để khách ăn uống tại chỗ sau 21h

Ghi nhận của phóng viên tại các tuyến phố ở Hà Nội sau 21h, đa phần các nhà hàng ăn uống, quán cà phê đều chấp hành nghiêm yêu cầu đóng cửa. Tuy nhiên, còn nhiều quán ăn mặc dù không tiếp nhận thêm khách mới nhưng vẫn để khách ăn uống tại quán hoặc cố tình mở cửa sau 21h. Lực lượng chức năng phải thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ cửa hàng này.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính quán ăn tại phố Lò Đúc mở cửa sau 21h

Nhiều chủ nhà hàng quán ăn chia sẻ, Thành phố mới nới lỏng cho mở bán tại chỗ được khoảng 3 tuần nay, lượng khách ăn vẫn còn ít, đặc biệt do tâm lý sợ dịch bệnh nên không có nhiều khách tụ tập ăn khuya như trước. Nay lại yêu cầu đóng cửa trước 21h khiến nhiều chủ cửa hàng gặp khó do vẫn phải trả chi phí thuê nhà, tiền lương nhân viên và nhiều chi phí khác.

Lực lượng công an phường thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các cửa hàng, quán ăn chấp hành việc đóng cửa sau 21h

Bên cạnh việc nhà hàng quán ăn phải đóng cửa trước 21h hàng ngày, Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu việc tổ chức lễ cưới, lễ tang số lượng người tham dự không tập trung quá 30 người/thời điểm. Phải tuân thủ thông điệp 5K trong quá trình tham dự, luôn giữ khoảng cách giữa các bàn, người giữa các bàn không tiếp xúc gần với nhau, gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn.

Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội siết chặt phòng chống dịch, xử lý các nhà hàng quán ăn hoạt động sau 21 giờ