Hải Dương: Bắt giữ hơn 3.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Minh Châu|05/04/2020 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid – 19, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ hơn 3.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, ngày 4/4 tại chốt kiểm soát phòng dịch km 72+200 Quốc lộ 5 (đoạn qua địa bàn thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) lực lượng liên ngành phát hiện 2 đối tượng vận chuyển hơn 3.300 khẩu trang y tế không rõ xuất xứ, nguồn gốc.

Hai đối tượng khai nhận hơn 3.300 chiếc khẩu trang là do một doanh nghiệp ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thuê gia công với giá 700 đồng/chiếc. Ảnh VOV

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Hùng (SN 1989) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1984) cùng trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đi xe máy BKS 51Z7-9376 từ quốc lộ 5 vào quốc lộ 17B thì được yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt theo quy định. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra hàng hóa chở trên xe thì phát hiện hơn 3.300 chiếc khẩu trang y tế.

Các đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và thừa nhận số khẩu trang là do một doanh nghiệp ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thuê gia công với giá 700 đồng/chiếc.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Kim Thành tiếp tục điều tra làm rõ

Minh Châu

   
Bài liên quan
  • Những “người hùng” giữa mùa Covid
    Moitruong.net.vn – Xa gia đình cả tháng trời, một hộp cơm ăn vội dưới gầm xe hoặc góc nhà, nhễ nhại mồ hôi trong bộ bảo hộ chuyển hàng của gia đình đến người cách ly, chăm sóc những người nhiễm Covid quên cả thân mình. Đó là tất cả công việc thầm lặng của y, bác sĩ và những tình nguyện viên ở khu cách ly. Họ được ví nhưng những người hùng giữa mùa Covid.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Bắt giữ hơn 3.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc