Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng

Minh Anh (T/h)|06/04/2019 07:12
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã huy động 900 xe cứu hỏa, hơn 13.000 nhân viên cứu hỏa để kiểm soát ngọn lửa khổng lồ. Ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ thị trấn miền núi Goseong, cách thủ đô Seoul khoảng 160 km về phía Đông Bắc vào tối 4/4, sau đó lan rộng sang các địa phương lân cận như Sokcho, Gangneung và Donghae trong vòng vài giờ.

– Ngày 5/4, Hãng thông tấn Yonhap cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do vụ hỏa hoạn trên diện rộng ảnh hưởng tới 5 thành phố và vùng lân cận dọc bờ biển phía Đông Bắc nước này.

>>> Tp. Hồ Chí Minh: Người lao động kêu cứu vì nhà máy thép Á Châu gây ô nhiễm

>>> Sử dụng ống hút thân thiện với môi trường để loại bỏ rác thải nhựa

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã huy động 900 xe cứu hỏa, hơn 13.000 nhân viên cứu hỏa để kiểm soát ngọn lửa khổng lồ. Ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ thị trấn miền núi Goseong, cách thủ đô Seoul khoảng 160 km về phía Đông Bắc vào tối 4/4, sau đó lan rộng sang các địa phương lân cận như Sokcho, Gangneung và Donghae trong vòng vài giờ.

1 người đàn ông thiệt mạng và 35 người khác bị thương, hàng nghìn người phải sơ tán và thiệt hại về tài sản là vô cùng lớn liên quan đến vụ hỏa hoạn mà theo đánh giá của giới chức địa phương là “có quy mô chưa từng có”.

Chính phủ Hàn Quốc đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia tại các khu vực bị ảnh hưởng vào lúc 9 giờ sáng ngày 5/4, cho phép cung cấp nhanh chóng các nguồn lực cần thiết để giảm thiểu tối đa thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị chính phủ thực hiện mọi nỗ lực để kiềm chế đám cháy và giúp đỡ các nạn nhân.

Sau đó lan rộng khắp Goseong và nhiều khu vực lân cận khác (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết, chính phủ đã dành 4,25 tỷ won (tương đương 3,7 triệu USD) cho các nỗ lực phục hồi khẩn cấp.

Do hỏa hoạn xảy ra ở khu vực gần biên giới liên Triều, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đã chia sẻ thông tin với Triều Tiên về vụ hỏa hoạn và những nỗ lực cứu hộ, đồng thời bày tỏ sự hợp tác song phương nếu cần thiết.

Quân đội và cảnh sát Hàn Quốc đã cử các lực lượng đến các khu vực hiện trường để giúp kiểm soát đám cháy.

Tính đến 11 giờ sáng ngày 5/4, ngọn lửa đã thiêu rụi 529 héc-ta đất rừng, phá hủy 200 ngôi nhà và tòa nhà, theo ước tính của trung tâm kiểm soát Gangwon. Bộ Nội vụ cho biết, hầu hết đám cháy ở Goseong đã được kiểm soát và hơn 50% đám cháy ở Inje và Gangneung đã được kiểm soát vào trưa 5/4.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết, đến nay chưa phát hiện người nước ngoài bị thương vong liên quan đến vụ cháy. Người nước ngoài cư trú tại khu vực đã được di dời an toàn. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục theo dõi vụ việc, giữ liên hệ với cơ quan chức năng sở tại, với các địa phương, doanh nghiệp có lao động Việt Nam làm việc để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc: +821020196869 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân: +84981848484.

Minh Anh (T/h)

   
Bài liên quan
  • Hà Nội chỉ đạo chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng
    Trước nguy cơ nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị các sở ngành, các huyện, thị xã có rừng tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT về phòng, chống cháy rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng