Tin trong nước

Hàng chục ha lúa chết vì nhiễm mặn từ cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, Phó Thủ tướng chỉ đạo bồi thường thiệt hại

Mai Hạ 23/04/2025 14:00

Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Lương Nghĩa, có hơn 21ha lúa đông xuân của 49 hộ dân bị thiệt hại năng suất do ảnh hưởng nước mặn từ việc bơm cát tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. Trước thông tin trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan bồi thường cho dân.

Liên quan đến vụ lúa cạnh công trường cao tốc đoạn qua Hậu Giang chết hàng loạt, ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình lúa chết cạnh đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (đoạn qua địa bàn xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, Hậu Giang).

23-luaa.jpg
Nhiều ruộng lúa đang phát triển tốt, khi làm đòng thì bị nhiễm mặn thối rễ rồi chết

Cụ thể, xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình lúa chết cạnh công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, tại văn bản số 3458, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu: Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định trong quá trình xây dựng các tuyến cao tốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng nước nhiễm mặn rò rỉ từ cao tốc và từ việc sử dụng cát nhiễm mặn để thi công các tuyến cao tốc gây ảnh hưởng tới lúa và cây trồng của nhân dân. Chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, thống kê và bồi thường thiệt hại cho người dân theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp rửa mặn, đảm bảo diện tích bị thiệt hại sớm canh tác trở lại.

UBND tỉnh Hậu Giang có nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, thống kê diện tích lúa, cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại và phối hợp với liên danh nhà thầu khẩn trương bồi thường thiệt hại cho người dân theo quy định.

Theo UBND xã Lương Nghĩa, vụ đông xuân 2025 là vụ lúa quan trọng nhất của năm nhưng một số hộ dân có diện tích lúa cạnh dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (đoạn qua xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã không thể thu hoạch, bởi tình trạng lúa đang làm đòng thì nguồn nước từ dự án cao tốc Cần Thơ- Cà Mau tràn xuống ruộng sau đó xảy ra hiện tượng lúa thối rễ, rồi chết ngày càng nhiều.

UBND xã Lương Nghĩa đã kết hợp với ngành chức năng kiểm tra, đo độ mặn trên ruộng lúa trồng hai bên cao tốc. Kết quả cho thấy, độ mặn thể hiện từ 7-11‰, trong khi cây lúa chỉ sống khi độ mặn dưới 2‰. Thống kê sơ bộ của UBND xã Lương Nghĩa cho thấy, có hơn 21ha lúa đông xuân của 49 hộ dân bị thiệt hại năng suất do ảnh hưởng nước mặn từ việc bơm cát tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. Trong đó, có 5,5 ha lúa của 13 hộ dân bị thiệt hại 100%, các diện tích còn lại bị thiệt hại từ 20-80%.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa cho biết, nhà thầu làm đường cao tốc đi qua địa phương cũng đã giải thích nguyên nhân lúa chết không phải do dùng cát biển.

Tuy nhiên, khi sà lan chở cát về sông Nước Mặn tại địa phương, đơn vị thi công dùng nguồn nước sông này (đã nhiễm mặn) để pha loãng cát bơm vào công trình. Chính vì vậy, nguồn nước mặn cùng phèn trong cát thấm xuống lúa của dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Hàng chục ha lúa chết vì nhiễm mặn từ cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, Phó Thủ tướng chỉ đạo bồi thường thiệt hại
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.