Bảo vệ môi trường

Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy: Khi thể thao, sức khỏe và môi trường tạo thành một vòng tròn khép kín

Thu Lan 18/02/2026 14:00

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng tác động trực tiếp đến đời sống, vai trò của những người có sức ảnh hưởng xã hội trong việc lan tỏa lối sống bền vững trở thành chủ đề được quan tâm. Là Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 và Á hậu 4 Hoa hậu Toàn cầu 2023, Đoàn Thu Thủy không chỉ được biết đến với hình ảnh năng động, khỏe khoắn mà là sự tham gia bền bỉ trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những dự án gắn với bảo vệ môi trường.

img_1817.jpg
Hoa hậu Đoàn Thu Thủy - Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 , Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2023

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Hoa hậu Đoàn Thu Thủy chia sẻ những góc nhìn thẳng thắn về mối liên hệ giữa thể thao – sức khỏe – môi trường, ranh giới giữa truyền cảm hứng và hình thức, cũng như những rào cản khiến lối sống xanh chưa thực sự trở thành thói quen phổ biến trong cộng đồng.

PV: Là Hoa hậu Thể thao, chị nhìn nhận mối liên hệ giữa thể thao, sức khỏe con người và môi trường sống ra sao?

Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy: Theo tôi, thể thao, sức khỏe và môi trường tồn tại trong một mối quan hệ không thể tách rời. Một môi trường sống trong lành là điều kiện tiên quyết để con người có thể rèn luyện thể chất, duy trì sức khỏe và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi không khí, nguồn nước hay thực phẩm bị ô nhiễm, mọi nỗ lực chăm sóc sức khỏe đều trở nên mong manh.

Ở chiều ngược lại, khi con người thực sự quan tâm đến sức khỏe thông qua vận động thường xuyên, ăn uống khoa học và sinh hoạt điều độ, họ cũng đang trực tiếp góp phần giảm áp lực lên môi trường. Những lựa chọn tưởng như cá nhân, tiêu dùng có trách nhiệm, hạn chế lãng phí hay duy trì lối sống kỷ luật thực chất đều có tác động đến hệ sinh thái chung.

Với tôi, thể thao không chỉ là rèn luyện hình thể hay theo đuổi thành tích, mà còn là cách hình thành ý thức tự giác, tính kỷ luật và trách nhiệm với bản thân cũng như xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và hướng tới phát triển bền vững.

PV: Nhiều người nổi tiếng nói về lối sống xanh nhưng lại bị cho là “xanh hình ảnh”. Chị nghĩ ranh giới giữa truyền cảm hứng và hình thức nằm ở đâu?

Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy: Theo tôi, ranh giới giữa truyền cảm hứng và hình thức nằm ở mức độ hiểu biết, sự tự giác và tính nhất quán trong hành động. Khi một người thực sự biết chăm sóc sức khỏe bản thân, họ sẽ chủ động trang bị kiến thức để cân bằng giữa đời sống cá nhân và bảo vệ môi trường, từ đó điều chỉnh thói quen sinh hoạt theo hướng có trách nhiệm với hệ sinh thái. Truyền cảm hứng không đến từ những thông điệp bề nổi, mà từ việc kiên trì thực hành các nguyên tắc đó mỗi ngày, kể cả khi không có truyền thông. Hình ảnh và truyền thông có thể tạo hiệu ứng ban đầu, nhưng công chúng ngày nay rất tinh tế. Họ có thể nhận ra đâu là hành động xuất phát từ cam kết thực sự, đâu chỉ mang tính trình diễn. Nếu việc sống xanh chỉ xuất hiện trong những thời điểm có chiến dịch hay sự kiện, thông điệp sẽ rất khó tạo được niềm tin.

Với tôi, sống xanh không cần phải nói nhiều hay làm điều gì quá lớn lao. Quan trọng nhất là làm đúng, làm đều đặn và để chính hành động tạo ra giá trị.

cthi-9a.jpg
Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy làm Đại sứ Cuộc thi vẽ tranh Bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ II, chủ đề: "Sân trường mơ ước của em" do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức

PV: Trong quá trình tham gia các hoạt động cộng đồng, dự án bảo vệ môi trường nào để lại cho chị nhiều ấn tượng nhất?

Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy: Dự án khiến tôi có rất nhiều cảm xúc và ấn tượng là chuỗi hoạt động cùng Thanh Âm Xanh – “Âm nhạc dẫn lối rừng xanh”, một sáng kiến kết hợp giữa nghệ thuật và hành động phủ xanh rừng bằng tre Việt. Với mục tiêu trồng 1 triệu cây tre Việt nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, phục hồi hệ sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao.

Trong thực tế triển khai, dự án đã tập trung trồng tre tại các khu vực đồi trọc, đặc biệt là ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái - hiện thuộc xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai), qua đó hình thành những “công viên tre sinh kế” rộng hàng chục hécta, vừa góp phần phủ xanh đất trống, hạn chế xói mòn, vừa mở ra hướng phát triển sinh kế cho người dân địa phương. Ngoài trồng cây, Thanh Âm Xanh còn tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho người dân, trao đổi về chọn giống tre phù hợp, phối hợp truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời gắn kết công tác bảo vệ môi trường với văn hóa và giáo dục, như dạy học sinh chơi nhạc cụ làm từ tre, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Ngoài ra, một dấu ấn đặc biệt trong năm 2025, tôi đã làm đại sứ của Cuộc thi vẽ tranh Bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ II, chủ đề: “Sân trường mơ ước của em”, do Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tổ chức. Đây là lần đầu tiên tôi được đồng hành trong một chương trình liên quan đến vẽ tranh dành cho học sinh nhỏ tuổi. Nhìn thấy sự hồn nhiên, năng lượng tích cực của các em học sinh và đặc biệt là khi ngắm những bức tranh đầy màu sắc, tôi cảm nhận rõ ràng tình yêu, sự sáng tạo và cả ước mơ trong trẻo của thế hệ tương lai. Những nét vẽ tuy đơn giản nhưng chứa đựng những thông điệp mạnh mẽ về khát vọng xây dựng một ngôi trường xanh – sạch – đẹp, nơi các em có thể học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. Tôi nghĩ rằng cuộc thi không chỉ dừng lại ở ý nghĩa một sân chơi nghệ thuật. Đây là cơ hội để gieo những hạt mầm xanh trong tâm hồn các em, để từ đó mỗi em học sinh có thể nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ những hành động nhỏ nhất. Khi các em biết quý trọng không gian lớp học, sân trường, các em cũng sẽ biết trân trọng hơn không gian sống gia đình và môi trường xung quanh.

Tôi mong muốn những sân chơi nghệ thuật ý nghĩa như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng, để các em học sinh có thêm cơ hội thể hiện tiếng nói, ước mơ của mình. Tôi tin rằng từ những nét vẽ hồn nhiên hôm nay, ý thức về một ngôi trường xanh, sạch, đẹp sẽ dần hình thành và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

PV: Có ý kiến cho rằng sống xanh là “đặc quyền” của những người có điều kiện. Chị phản biện quan điểm này như thế nào?

Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy: Tôi cho rằng sống xanh không bắt đầu từ tiền bạc, mà bắt đầu từ ý thức. Rất nhiều hành động bảo vệ môi trường không đòi hỏi chi phí lớn, mà chỉ cần thay đổi những thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Ngay trong mỗi gia đình, việc giữ gìn không gian sống sạch sẽ, không xả rác bừa bãi, tiết kiệm điện nước, hạn chế túi nilon, tận dụng giấy in làm giấy nháp hay phân loại rác để tái chế đều là những hành động xanh rất thiết thực. Những việc này ai cũng có thể làm được, ở bất kỳ điều kiện sống nào.

Với tôi, sống xanh không phải là chạy theo xu hướng hay làm điều gì đó mang tính phô trương. Đó là việc lựa chọn sống có trách nhiệm với môi trường trong khả năng của mình và duy trì điều đó một cách bền bỉ.

PV: Trước thực trạng ô nhiễm và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, theo chị, người trẻ Việt Nam đang thiếu điều gì nhất để hành động vì môi trường?

Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy: Theo tôi, người trẻ Việt Nam hiện nay không thiếu kiến thức, cũng không thiếu sự quan tâm hay nhiệt huyết đối với các vấn đề môi trường. Điều họ thiếu nhiều hơn là những cơ chế và môi trường thuận lợi để biến nhận thức thành hành động cụ thể.

Nhiều bạn trẻ muốn tham gia bảo vệ môi trường nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc chưa có các dự án đủ minh bạch, dễ tiếp cận và được duy trì lâu dài. Khi hành động không mang lại cảm giác được ghi nhận hay không thấy rõ tác động tích cực, rất khó để duy trì động lực.

Tôi tin rằng nếu có thêm nhiều nền tảng, sáng kiến và dự án bền vững, nơi người trẻ có thể tham gia một cách thực chất và lâu dài, họ sẽ trở thành lực lượng tiên phong mạnh mẽ trong các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

PV: Trân trọng cảm ơn Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy. Kính chúc chị và gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng; tiếp tục sứ mệnh lan tỏa lối sống xanh đến mọi người!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy: Khi thể thao, sức khỏe và môi trường tạo thành một vòng tròn khép kín
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.