Hơn 10.000 ha lúa ở Thừa Thiên – Huế gãy đổ sau mưa lớn

Hạnh Trang|14/04/2020 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo thống kê ban đầu của Sở NN-PTNT  Thừa Thiên – Huế, đợt mưa rào kéo dài từ chiều 12.4 đến sáng 13.4 đã khiến hơn 10.000 ha lúa đông – xuân trên toàn tỉnh đổ rạp.

Theo ông Lê Quý Thảo, Phó chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh có trên 28.000 ha lúa Đông Xuân sắp thu hoạch. Những trận mưa lớn hai ngày qua ảnh hưởng đến hơn 10.000 ha lúa, tập trung ở các huyện Phú Vang, Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền, thị xã Hương Thủy. Trong đó, huyện Phú Vang là nơi diện tích lúa gãy đổ nhiều nhất với gần 4.000 ha.

Sáng 14/4, tranh thủ trời khô ráo, ông Ngô Viết Chiến (60 tuổi, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) mang xẻng ra đồng đào bờ để nước thoát ra ngoài ruộng lúa. “khoảng 2 mẫu lúa chuẩn bị thu hoạch của gia đình bị ảnh hưởng, nếu nước không thoát kịp thì lúa sẽ nảy mầm”, ông nói và nhận định vụ đông xuân này năng suất lúa sẽ sụt giảm khoảng 20-30% so với năm trước.

Nhiều diện tích lúa của người dân bị gãy đổ sau mưa lớn trái mùa. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Chiến cho hay lúa bị gãy đổ sẽ thêm khó khăn trong thu hoạch, “mỗi sào ruộng thuê máy gặt bình thường hết 100.000 đồng, nay sẽ lên 200.000 đồng”.

Cách đó vài bờ ruộng, ông Ngô Viết Mai (83 tuổi, xã Thủy Thanh) cũng mang xẻng ra đào bờ, thoát nước cho 3 sào lúa rộng hơn 1.500 m2. “Lúc này thân cây lúa rất yếu vì lúa đang chín dần, nặng trĩu bông. Mưa lớn dễ làm cây gãy rạp xuống đất”, ông Mai nói.

Ông Ngô Viết Chiến dùng xẻng tháo úng cho lúa bị ngập. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Trần Duy Việt, Chủ tịch xã Thủy Thanh cho biết, toàn xã có hơn 500 ha lúa vụ Đông Xuân chuẩn bị thu hoạch, “chúng tôi đã thông báo cho người dân ra đồng chống ngập úng, sớm thu hoạch lúa bị gãy đổ để giảm thiểu thiệt hại”.

Ông Hồ Vang, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, cho biết hiện chưa đánh giá thiệt hại cụ thể nhưng với số diện tích bị đổ rạp này (chiếm khoảng 30% diện tích gieo cấy toàn vụ), chắc chắn ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng.

Lúa bị ngã có số chuẩn bị thu hoạch (trà đầu) trong 5 – 10 ngày tới, còn phần lớn đang ngậm sữa nhưng bị ngập nước. Nông dân một số nơi bị thiệt hại nặng như Vinh Thái (H.Phú Vang), Hương Phong (TX.Hương Trà), nhiều diện tích có thể mất trắng vì lúa ngã rạp chìm dưới nước. Trong ngày hôm qua 13.4, nông dân đã dùng máy bơm tiêu úng nhưng nước vẫn chưa rút nhiều.

Hạnh Trang

Bài liên quan
  • Thừa Thiên Huế: Lo sợ mưa lũ tái diễn nông dân trồng sắn tất bật thu hoạch
    Moitruong.net.vn – Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển, tại các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa với lượng lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến cho nhiều diện tích trồng sắn của người dân bị ảnh hưởng, buộc phải thu hoạch sớm hơn thời vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 10.000 ha lúa ở Thừa Thiên – Huế gãy đổ sau mưa lớn