Moitruong.net.vn
– Liên quan vụ đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ/CSĐT về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235, Bộ Luật Hình sự.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trước xu thế dòng chảy suy giảm, lượng mưa có thể thiếu hụt 10-40% và xâm nhập mặn xuất hiện sớm, ngành quản lý tài nguyên nước yêu cầu chủ động tích nước, xây dựng kịch bản nguồn nước và triển khai giải pháp ứng phó ngay từ cuối mùa lũ năm 2026.
Ô nhiễm kéo dài và suy kiệt dòng chảy đang đe dọa nghiêm trọng nguồn nước. Thực tiễn đòi hỏi pháp luật chuyển từ xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa, phục hồi theo từng lưu vực. Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 là cơ hội vàng để lấp
An Giang dự kiến dành hơn 1.729 tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2030 để xây dựng mới, nâng cấp các công trình cấp nước sạch nông thôn, trong đó có 30 trạm cấp nước và hệ thống 13 hồ trữ nước, nhằm nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn lên 89,5%.
TP.HCM đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và khí thải công nghiệp. Theo đề xuất, mức phí sẽ được điều chỉnh tăng theo lộ trình, từ 2 lần hiện hành trong giai đoạn 2027-2029 lên 2,5 lần từ năm 2030.
Trước nguy cơ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng do tác động của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, TP Huế yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó. Hai hồ thủy điện A Lưới và A Lin B1 dự kiến tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn từ ngày 12/9.
Gần 50 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và học viên đến từ 6 quốc gia tham dự VSEO-6, tập trung trao đổi về công nghệ đo cao vệ tinh và khả năng ứng dụng trong theo dõi biến động tài nguyên nước lục địa.
Miền Trung – Tây Nguyên đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn về an ninh nguồn nước khi biến đổi khí hậu làm gia tăng tính bất thường và cực đoan của thiên tai. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhanh và khó lường, trong khi hạn hán, thiếu nước và suy giảm nguồn nước cũng diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống dân cư, sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.
Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 tại xã Cần Giờ khai hội sáng 24/9 bằng nghi thức thượng đại kỳ, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật và thể thao kéo dài đến ngày 26/9.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên yêu cầu Cục Khí tượng Thủy văn tập trung nguồn lực hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Khí tượng Thủy văn (sửa đổi), đồng thời xây dựng đồng bộ các nghị định, thông tư và định mức kinh tế - kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất khi triển khai.
Hiện tượng El Nino được dự báo có thể làm suy yếu gió mùa Đông Á, đồng thời giảm cường độ các đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc Trung Quốc. Điều này khiến chất ô nhiễm khó khuếch tán, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những đợt ô nhiễm không khí kéo dài trên diện rộng trong mùa Thu và mùa Đông năm nay.
Miền Bắc sắp bước vào mùa ô nhiễm không khí, thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát bụi tại công trường, nguồn phát thải lớn và chủ động ứng phó khi chất lượng không khí suy giảm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 12/2027, trong bối cảnh khối lượng công việc còn lại lớn và nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn trong quá trình triển khai.
Trước nguy cơ El Niño làm gia tăng thời tiết cực đoan, hạn hán và xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cần chủ động ứng phó ngay từ cuối mùa lũ, nhất là chuẩn bị nguồn nước và bố trí sản xuất vụ Đông Xuân phù hợp với điều kiện từng khu vực.