Lâm Đồng: Thả cá thể tê tê về lại môi trường tự nhiên

Minh Trang|12/11/2023 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 10/11, Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Kiểm lâm huyện tiếp nhận và thả một cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Khoảng 20 giờ ngày 29/10/2023, em Ngô Hoàng Hải, học sinh lớp 12A5 Trường Trung học phổ thông Cát Tiên và em Man Tuấn Vũ, học sinh lớp 11A2 Trường Trung học phổ thông Quang Trung (huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) đi chơi tại Chiến khu D thuộc thôn 5, xã Đức Phổ thì phát hiện 1 cá thể tê tê đang bò trên đường, hai em đã nhanh chóng điện báo cho lực lượng công an huyện Cát Tiên và trực tiếp giao nộp 1 cá thể tê tê, nặng 2,1kg cho lực lượng Công an huyện.

ca-the-te-te.jpg
Lực lượng chức năng thả cá thể tê tê về lại môi trường rừng tự nhiên

Công an huyện Cát Tiên đã tiếp nhận cá thể tê tê trên, đồng thời phối hợp với lực lượng Kiểm lâm huyện tổ chức thả về lại môi trường rừng tự nhiên.

Tê tê là loài động vật rừng quý hiếm thuộc Nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

img_5581.jpeg
Tê tê được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Võ Tùng

Việc làm ý nghĩa của các em đã góp phần gìn giữ các giá trị tài nguyên thiên nhiên, tăng tính đa dạng sinh học cho rừng và nhất là bảo vệ các loài động vật rừng có nguy cơ bị đe dọa, tuyệt chủng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Thả cá thể tê tê về lại môi trường tự nhiên