Lạng Sơn: Người dân “ngột ngạt” bởi khói bụi nhà máy luyện chì

Minh Hằng (t/h)|16/03/2017 07:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Năm 2009, Công ty CP kim loại màu Bắc Bộ tiến hành xây dựng nhà máy và hoạt động trên địa bàn thôn An Tri , cũng từ đó môi trường ở nơi đây bị “đầu độc” bởi khí thải, nước thải và khói bụi.

(Moitruong.net.vn)  Hoạt động của sản xuất chì của Công ty CP kim loại màu Bắc Bộ khiến hàng trăm hộ dân thôn An Tri, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn luôn phải sống trong cảnh bị “tra tấn” bởi tiếng ồn, khói bụi, ô nhiễm.

Người dân cho hay, do hít khí độc của nhà máy chì lâu ngày nên hầu hết người dân xung quanh nhà máy bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Số người mắc bệnh hô hấp, tiêu hóa, bệnh hiểm nghèo cứ thế mà tăng lên. Mỗi khi nhà máy hoạt động hết công suất, đốt phế thải đúng ngày âm u thì mùi nồng nặc không ai chịu được phải dạt đi nơi khác lánh nạn. Trâu bò, gà vịt cứ xuống uống nước hay ăn cỏ ở nhà máy chì là chết dần, chết mòn mà không rõ nguyên nhân.

Tại Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Hà Nội, kết quả cho thấy người dân sống tại thôn An Tri đi xét nghiệm đều có chỉ số nồng độ chì trong máu lớn hơn 10 µg/dL, còn những công nhân làm việc trong công ty đều có chỉ số từ 40 µg/dL đến 56 µg/dL.

Năm 2015, một số công nhân làm việc trong các Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ cũng tự nguyện đi xét nghiệm kết quả nồng độ chì trong máu là trên 70 µg/dL, còn có trường hợp bị ngất xỉu trong khi đang làm việc. Trong khi theo quyết định số 1548/QĐ-BYT, ngày 10/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị ngộ độc chì thì nồng độ chì trong máu của người bình thường là dưới 10 µg/dL.

10a_ATBA

Khói bụi bốc lên từ nhà máy của Cty CP Kim loại màu Bắc Bộ gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Phan Trung Thủy – Trưởng thôn An Tri trao đổi với báo chí. Nhà máy chì Bắc Bộ xả khói khét khiến dân kêu ca rất nhiều. Trồng cây không phát triển được mà chết dần, chết mòn. Nhà ông Thủy cũng có 100 cây hồng mà chết hết vì ô nhiễm. Trâu bò uống nước gần nhà máy là y như rằng sau đó chết không rõ nguyên nhân. Những hộ thấp hơn nhà máy thì không ai dám dùng nước giếng.

Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trên, ông Vương Trung Hải- Chủ tịch MTTQ xã Bình Trung cũng xác nhận với báo Đại Đoàn Kết, xung quanh nhà máy chì Bắc Bộ có tới 97 hộ ở 2 thôn bị ảnh hưởng. Ngoài ra khu vực trung tâm xã cũng bị ảnh hưởng nhưng chưa thống kê. “Sau khi tiếp xúc cử tri, MTTQ xã tổng hợp ý kiến của cử tri đề nghị với UBND, HĐND và ngành chức năng xuống kiểm tra, xem xét để mà trả lời người dân bằng văn bản những vấn đề dân bức xúc. Tuy nhiên, dân kiến nghị mãi nhưng cấp trên chưa trả lời…” – ông Hải cho biết.

Theo lãnh đạo xã Bình Trung, ngày 5/12/2016, ủy ban xã nhận được đơn khiếu nại của người dân. Sau đó, xã đã làm công văn gửi lên Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Cao Lộc. Đầu tháng 2/2017, Phòng TN&MT huyện đã cử cán bộ xuống xác minh đơn thư, qua đó xác định việc người dân đứng đơn khiếu nại là có thật, đồng thời chuyển đơn lên Sở TN&MT tỉnh.

Ông Chu Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn cho hay, ngày 4/1/2017, Sở TN&MT tỉnh quyết định thành lập tổ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Cty CP kim loại màu Bắc Bộ, gồm có 13 người, đại diện cho các sở, phòng, ban liên quan và chính quyền địa phương 

Về việc người dân khiếu nại tình trạng ô nhiễm môi trường, bà Loan, đại diện Cty CP kim loại màu Bắc Bộ, cho biết đại diện Cty đã có buổi làm việc với chính quyền xã và đề nghị có một cuộc gặp 3 bên (xã, Cty và đại diện cho người dân), sau đó cùng đi lấy các mẫu đất, cây cối,… chia ra 3 phần cho 3 bên tự đi kiểm nghiệm độc lập. “Nếu kết quả chứng minh được Cty xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân thì Cty sẽ đền bù thiệt hại tính từ thời điểm hoạt động đến nay, tức gần 10 năm”.

Thiết nghĩ, trước thực trạng môi trường nơi đây đang bị đe dọa mỗi ngày, cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý nhằm ổn định cuộc sống cho người dân.

Minh Hằng (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Người dân “ngột ngạt” bởi khói bụi nhà máy luyện chì