Lào Cai: Hàng nghìn ha dứa thối bất thường, người dân khóc ròng

21/03/2017 01:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo VTV đưa tin, với đồi dứa với hơn 30.000 gốc dứa, bà Lục Thị Lan ở thôn Na Mạ đã phải vay ngân hàng cả trăm triệu đồng để mua giống, phân bón. Nay đúng kỳ thu hoạch, dứa bỗng thối hàng loạt, thương lái hủy hợp đồng dù trước đó đã tạm ứng tiền cho gia đình bà khiến cả gia đình như ngồi trên lửa.

(Moitruong.net.vn)  Tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai gần đây, không hiểu vì lý do gì, hàng loạt diện tích dứa tại đây bỗng nhiên bị thối, thương lái không mua gây nặng nề về kinh tế cho bà con.

Cũng giống như gia đình bà Lan, đồi dứa của gia đình Dương Văn Ngân ở mỗi năm cũng cho thu nhập khoảng trên dưới 300 triệu đồng. Tuy nhiên, một tuần nay, cây bỗng nhiên bị táp lá, quả bị thối lõi, bao nhiêu công sức, tiền của mất trắng.

Không chỉ gia đình anh Ngân hay bà Lan, hàng trăm hộ gia đình trồng dứa ở Bản Lầu đều rất hoang mang khi hơn 160 ha dứa cùng bị chung một triệu chứng thối quả, táp lá.

31

Dứa thối bất thường khiến người dân bức xúc

Theo ông Phạm Đăng Năm, Bí thư Đảng ủy xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai trao đổi với báo chí, xã đã nắm bắt sơ bộ được tình hình. Qua tìm hiểu, diện tích dứa bị thiệt hại nhiều nhất đều ở quanh khu vực Nhà máy luyện kim màu của Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh, gần đây những người dân địa phương cho rằng có nhiều biểu hiện đáng ngờ.

Chưa dừng lại ở đó, sáng 18/3, hàng chục người dân các thôn của xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã kéo nhau lên Nhà máy luyện kim màu thuộc Công ty cổ phần Tứ Đỉnh để đối thoại.

Ông Phạm Đăng Năm, Bí thư Đảng ủy xã Bản Lầu, thừa nhận thực tế trên. Theo ông Năm, khói thải từ nhà máy luyện kim này có khả năng ảnh hưởng rộng tới 6 thôn trong xã.

photo-1-1489882430261

Doanh nghiệp đứng ra thu mua dứa thối nhưng người dân không chịu bán

Trong khi chưa biết rõ nguyên nhân dứa thối do đâu, tuy nhiên trong các buổi khảo sát thực địa tại các đồi dứa, đại diện Công ty CP Tứ Đỉnh – đơn vị có nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh nằm ngay sát bên các đồi dứa luôn luôn có mặt.

Ngạc nhiên hơn, vị đại diện nhà máy này còn hứa hẹn sẽ giới thiệu một doanh nghiệp khác đến thu mua toàn bộ số dứa thối cho bà con.

“Tôi bảo đảm sẽ có một người, người ta sẽ mua, người ta sẽ về. Bà con tất cả xa gần cứ chặt ra, làm gọn gàng rồi mang về trụ sở ủy ban xã sẽ có người mua” – ông Nguyễn Văn Khoa – đại diện nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh khẳng định.

Ngay sau đó, tại trụ sở UBND xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, ông Nguyễn Văn Thao – Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Kim Sơn có địa chỉ tại Sa Pa, Lào Cai, đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã và đại diện các hộ trồng dứa. Đáng chú ý, công ty này cam kết thu mua tất cả số dứa thối cho người dân với giá 3.500 đồng/kg để nghiên cứu. Trong khi giá dứa ngon trên thị trường chỉ có giá 4.500 đồng/kg.

Trước đề nghị vô cùng hấp dẫn từ phía Công ty CP Xuất nhập khẩu Kim Sơn, những tưởng bà con trồng dứa sẽ rất phấn khởi bởi đầu ra đã được giải quyết, nhưng bà con không ai chịu bán dứa thối.

Phạm Huyền (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Hàng nghìn ha dứa thối bất thường, người dân khóc ròng